Đòn tấn công này diễn ra sau hàng loạt các đợt oanh kích nhằm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc quân sự trọng yếu của Venezuela tại Caracas và các vùng đồi lân cận. Đây là những nút giao trọng yếu dùng để điều phối các đơn vị phòng không, lực lượng an ninh nội bộ và hệ thống liên lạc quân sự trên toàn khu vực thủ đô Caracas.
Việc các cơ sở này bị phá hủy đã khiến lực lượng quân đội Venezuela rơi vào tình trạng không thể phối hợp phản công. Phía Mỹ đã sử dụng các loại đạn xuyên boong-ke để đánh vào những cơ sở chỉ huy kiên cố, đồng thời huy động máy bay trực thăng và các hệ thống không người lái (UAV) để hỗ trợ các đợt tấn công bồi sau đó trong thành phố.
Hiện tại, vẫn chưa có con số thương vong chính thức và chính quyền Venezuela vẫn chưa xác nhận về mức độ thiệt hại tại dinh thự của ông López.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các máy bay trực thăng tấn công AH-1Z Viper của Mỹ (một số nguồn tin cho là MH-60M) tự do hoạt động trên bầu trời thành phố mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào, chứng tỏ ưu thế kiểm soát không phận hoàn toàn thuộc về phía Mỹ.
AH-1Z Viper là loại trực thăng tấn công chuyên dụng của Mỹ, được thiết kế cho các nhiệm vụ yểm trợ cận chiến, trinh sát vũ trang và tấn công chính xác. Sự xuất hiện của loại khí tài này trên bầu trời Caracas chứng tỏ Mỹ đang hoạt động trong một môi trường mà các hệ thống phòng không đối phương đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Trước sức ép từ các cuộc không kích liên tục, chính quyền Venezuela đã buộc phải thực thi các biện pháp an ninh khẩn cấp, bao gồm tăng cường tuần tra, hạn chế đi lại và bảo vệ nghiêm ngặt các tòa nhà hành chính.