Phản ứng của Nhà Trắng sau khi Elon Musk chỉ trích dự thảo ngân sách mới của Mỹ

(CLO) Nhà Trắng đã phản hồi lại lời chỉ trích gay gắt của tỷ phú Elon Musk về dự thảo luật ngân sách mới mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất.

Vào thứ Ba, chỉ vài ngày sau khi rời khỏi vai trò cố vấn và dẫn đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong chính quyền Tổng thống Trump, ông Musk đã tiếp tục chỉ trích dự thảo ngân sách mới của Mỹ, được biết đến với tên gọi là "Dự luật lớn tuyệt đẹp".

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Dự thảo luật chi tiêu khổng lồ, vô lý... của Quốc hội là một sự ghê tởm kinh tởm”, Musk viết. “Thật xấu hổ cho những người đã bỏ phiếu cho nó: các người biết mình đã làm sai. Các người biết điều đó”.

Nội dung bài đăng của Elon Musk

Sau đó, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào chiều thứ Ba, thư ký báo chí Karoline Leavitt đã được hỏi về những bình luận của Musk và "Tổng thống Trump sẽ tức giận đến mức nào" khi đọc chúng.

Tuy nhiên, Leavitt đã bác bỏ và nói rằng nó "không thay đổi quan điểm của Tổng thống". "Nhìn này, Tổng thống đã biết Elon Musk đứng ở đâu trong dự thảo này", bà nói. "Đây là một dự luật lớn, đẹp đẽ, và ông ấy vẫn trung thành với nó".

Bao chi nha trang
Thư ký báo chí Karoline Leavitt trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào chiều thứ Ba.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này chỉ nhờ hơn một phiếu bầu vào tháng trước, với số phiếu sít sao 215-214. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết biện pháp này sẽ làm tăng thêm 3,8 nghìn tỷ đô la Mỹ vào khoản nợ 36,2 nghìn tỷ đô la Mỹ của chính phủ liên bang.

Thượng viện Mỹ, cũng do Đảng Cộng hòa kiểm soát, đặt mục tiêu thông qua "Đạo luật Một dự luật tuyệt vời" vào tháng tới, mặc dù các thượng nghị sĩ dự kiến ​​sẽ sửa đổi phiên bản của Hạ viện.

Dự thảo luật ngân sách nói trên sẽ kéo dài thời hạn cắt giảm thuế năm 2017, đồng thời thúc đẩy chi tiêu cho quân đội và an ninh biên giới, bao gồm 46,5 tỷ đô la để xây dựng hàng rào tại biên giới Hoa Kỳ với Mexico.

Những người chỉ trích cho rằng dự thảo này sẽ nâng mức trần nợ quốc gia thêm 4 nghìn tỷ đô la. Nó cũng sẽ hạn chế quyền tiếp cận các chương trình an sinh xã hội như Medicaid và Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP), còn gọi là chương trình tem phiếu thực phẩm.

Cụ thể, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính rằng dự thảo này sẽ dẫn đến việc cắt giảm 698 tỷ đô la tiền trợ cấp Medicaid và 267 tỷ đô la tiền tài trợ cho SNAP.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: