Tại sao Elon Musk lại rời khỏi chính quyền của ông Trump?

(CLO) Tỷ phú Elon Musk đã rút khỏi vai trò lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), cơ quan được Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập để cắt giảm chi tiêu liên bang.

Thông báo được Musk đăng trên mạng xã hội X vào ngày 28/5, chỉ vài ngày sau khi ông công khai bất đồng với ông Trump về dự luật ngân sách vừa được Hạ viện thông qua vào ngày 22/5 với đúng một phiếu chênh lệch. Musk cho rằng dự luật làm tăng thâm hụt ngân sách và phá hỏng toàn bộ nỗ lực tiết kiệm của DOGE.

“Thời gian của tôi với chính quyền đã kết thúc”, Musk viết. “Tôi cảm ơn Tổng thống Trump vì cơ hội được góp phần giảm lãng phí ngân sách”.

untitled.png
Tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX. Ảnh: X/elonmusk

Giới hạn pháp lý

Là “nhân viên đặc biệt của chính phủ”, Musk chỉ được phép làm việc 130 ngày trong vòng một năm và không được sử dụng vị trí để thu lợi cá nhân. Thời gian ông tại nhiệm kéo dài hơn 4 tháng, tức gần kịch khung pháp lý. Ngay từ tháng 4, Musk đã phát tín hiệu rút lui khi nói rằng ông sẽ giảm đáng kể thời gian dành cho DOGE để tập trung trở lại các công ty của mình.

Trong suốt nhiệm kỳ ngắn ngủi tại DOGE, Musk đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là nỗ lực đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) – nơi chuyên cung cấp viện trợ nước ngoài, khi sa thải 1.600 nhân viên và cho 4.700 người nghỉ không lương.

Mâu thuẫn ngân sách với ông Trump

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 27/5 trên đài CBS, Musk cho biết ông thất vọng vì dự luật chi tiêu khổng lồ mà chính quyền ông Trump hậu thuẫn.

“Tôi nghĩ một dự luật có thể 'to' hoặc 'đẹp', nhưng không thể là cả hai. Ý kiến cá nhân thôi”, ông nói. Dự luật, còn gọi là “Một Dự luật Đẹp Tuyệt Vời”, không chỉ gia tăng thâm hụt ngân sách mà còn đi ngược lại mục tiêu cắt giảm chi tiêu mà DOGE theo đuổi.

Tổng thống Trump thì vẫn kiên quyết bảo vệ dự luật này. “Tôi không hài lòng với một số điểm, nhưng tôi vô cùng hào hứng với những điểm khác”, ông nói với báo chí ngày 28/5.

Dự luật kéo dài hơn 1.000 trang, bao gồm việc gia hạn cắt giảm thuế từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, tăng ngân sách cho kế hoạch trục xuất quy mô lớn và tăng cường an ninh biên giới Mỹ - Mexico.

Không chỉ dừng ở ngân sách

Không chỉ xung đột về ngân sách, Musk còn đối đầu với các nhân vật chủ chốt trong nội các. Ông từng gọi cố vấn thương mại Peter Navarro là “kẻ ngốc” vì chính sách áp thuế toàn cầu của ông Trump, đồng thời nhiều lần công khai ủng hộ thương mại tự do và các mức thuế “dễ đoán hơn”.

Tháng 4, Musk còn lên tiếng kêu gọi Mỹ và châu Âu hướng đến “một hệ thống không thuế”, trong bối cảnh ông Trump dọa áp thuế 50% với hàng hóa từ Liên minh châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận thương mại.

Tương lai nào cho DOGE khi thiếu Musk?

DOGE được ông Trump thành lập ngay trong ngày nhậm chức (20/1/2025) với sứ mệnh tinh giản bộ máy nhà nước, cắt hợp đồng, sa thải nhân viên và loại bỏ các cơ quan không hiệu quả. Hai ông Musk và Trump từng tuyên bố phát hiện hàng tỷ USD gian lận trong các chương trình về khí hậu và đa dạng.

Giờ đây khi Musk ra đi và chưa có người kế nhiệm, số phận của DOGE trở nên bấp bênh. Theo Colleen Graffy, cựu nhà ngoại giao Mỹ và giáo sư luật, thì “sức mạnh của DOGE nằm ở chỗ người giàu nhất thế giới có thể nói chuyện trực tiếp với người quyền lực nhất thế giới”. Bà cảnh báo DOGE khó tồn tại lâu nếu không có Musk, nhất là khi đang đối mặt với các vụ kiện pháp lý.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: