Phản ứng của thế giới sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin về vấn đề Ukraine

(CLO) Các lãnh đạo quốc tế đã đưa ra phản ứng sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau tại một căn cứ quân sự ở Alaska trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài hơn ba giờ, tập trung chủ yếu vào cuộc chiến ở Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev coi việc ông Trump từ chối gia tăng áp lực lên Nga là một trong những kết quả chính của thượng đỉnh.

Trên Telegram, ông viết: “Một cơ chế đầy đủ cho các cuộc gặp cấp cao Nga - Mỹ đã được khôi phục, không có tối hậu thư hay đe dọa. Tổng thống Nga đã trực tiếp trình bày các điều kiện chấm dứt xung đột, và chủ nhân Nhà Trắng đã từ chối gia tăng áp lực lên Nga – ít nhất cho đến lúc này”.

untitled(1).png
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8. Ảnh: Nhà Trắng

Ngay sau hội nghị, ông Trump đã gọi điện cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và một số lãnh đạo NATO trên chuyến bay về Washington. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, cuộc gọi với ông Zelenskyy kéo dài, song chưa có chi tiết được tiết lộ. Ông Trump cũng cho biết đã khuyên Kiev nên cân nhắc thỏa thuận đang được bàn bạc.

Phản ứng từ quốc tế cho thấy quan điểm đa chiều. Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cho rằng Nga chỉ lặp lại những lập luận quen thuộc về nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh cần duy trì sức ép, khẳng định phải lắng nghe nguyện vọng của Ukraine và giữ vững đoàn kết Mỹ - châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova nhận định cuộc gặp chưa tạo ra tiến triển thực chất, nhưng quan trọng vì bộc lộ tư duy chiến lược của ông Putin. Bà kêu gọi phương Tây giữ vững gắn kết để bảo đảm hòa bình không bị áp đặt một chiều.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hoan nghênh cuộc gặp, cho rằng đối thoại cấp cao Mỹ - Nga giúp thế giới an toàn hơn. Ông nhấn mạnh xung đột Ukraine không thể kết thúc trên chiến trường mà chỉ có thể giải quyết qua bàn đàm phán. Ông Szijjarto nói: "Hungary duy trì quan điểm này suốt 3,5 năm qua, khác với Brussels và các chính trị gia ủng hộ chiến tranh ở châu Âu".

Tại Brussels, các đại sứ từ 27 nước EU đã nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về kết quả hội nghị và các bước đi tiếp theo liên quan đến Ukraine.

Trong khi đó, Liên hợp quốc hoan nghênh việc hai bên nối lại đối thoại mang tính xây dựng. Người phát ngôn Stephane Dujarric nhấn mạnh Tổng thư ký kêu gọi ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện, hướng tới một nền hòa bình lâu dài bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực hòa giải.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: