Phản ứng sau khi Liên hợp quốc yêu cầu Iran dừng tấn công Vùng Vịnh

(CLO) Hôm 11/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Iran dừng tấn công các quốc gia Vùng Vịnh và Jordan.

Dự thảo nghị quyết do Bahrain đệ trình và được 135 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đồng bảo trợ.

Trong phiên họp diễn ra vào ngày 11/3 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, 13 trong tổng số 15 thành viên Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu thuận, không có phiếu chống và 2 phiếu trắng từ Nga và Trung Quốc.

Nghị quyết lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng tại Vùng Vịnh, bao gồm cảng biển và các cơ sở năng lượng, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự.

Sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeid Iravani bày tỏ "sự tiếc nuối sâu sắc" trước việc nghị quyết được thông qua.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeid phát biểu sau cuộc bỏ phiếu.

Ông cho rằng đây là "một ngày đáng tiếc đối với Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc tế", đồng thời cáo buộc nghị quyết đã bóp méo thực tế và bỏ qua nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng. Ông cũng chỉ trích mạnh mẽ Mỹ và Israel, cho rằng hai nước này đứng sau việc thúc đẩy nghị quyết.

Đại sứ Iran đưa ra số liệu cho biết kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào ngày 28/2, hơn 1.348 dân thường Iran đã thiệt mạng và hơn 17.000 người bị thương, hàng chục nghìn công trình dân sự, bao gồm nhà ở và bệnh viện, cũng bị hư hại.

Giải thích về việc bỏ phiếu trắng, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho rằng dự thảo nghị quyết "quá mất cân bằng" và không giúp đảm bảo hòa bình lâu dài, dù Moscow thừa nhận việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự là không thể chấp nhận được.

Đại sứ Trung Quốc Zhang Jun cũng cho rằng cuộc xung đột hiện nay "không có tính chính đáng và thiếu cơ sở pháp lý", đồng thời kêu gọi Mỹ và Israel chấm dứt các cuộc tấn công để tránh làm tình hình khu vực leo thang.

Dù bày tỏ những quan ngại riêng, cả Moscow và Bắc Kinh đều quyết định không sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn văn kiện này.

Cùng ngày, một dự thảo nghị quyết khác do Nga đề xuất nhằm kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn đã không được thông qua.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: