Pháp cấm iPhone 12 do mức độ bức xạ cao, nhiều quốc gia châu Âu xem xét

(CLO) Một số quốc gia châu Âu, bao gồm Bỉ, Đức và Ý đang xem xét việc Pháp đang cấm bán iPhone 12 của Apple do bị cáo buộc vi phạm giới hạn phơi nhiễm bức xạ. Điều này có thể dẫn đến nhiều lệnh cấm hơn đối với dòng điện thoại này ở châu Âu.

ANFR, cơ quan tần số quốc gia Pháp hôm thứ Ba đã ra lệnh cho Apple ngừng bán iPhone 12, mẫu điện thoại ra mắt vào năm 2020, tại các cửa hàng và trực tuyến vì các cuộc kiểm tra do cơ quan giám sát thực hiện cho thấy điện thoại thông minh này không đáp ứng các tiêu chuẩn của EU.

phap cam iphone 12 do muc do buc xa cao nhieu quoc gia chau au xem xet hinh 1

Các cơ quan quản lý của Pháp trong tuần này đã ra lệnh cho Apple ngừng bán iPhone 12 vì lo ngại về bức xạ. Ảnh: EPA-EFE

Jean-Noël Barrot, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kỹ thuật số của Pháp, đã đưa ra cho Apple thời hạn 15 ngày để cập nhật phần mềm hệ thống của điện thoại nhằm tuân thủ các quy tắc.

Ông nói với tờ Le Parisien: “Nếu không làm như vậy, tôi sẵn sàng ra lệnh thu hồi những chiếc iPhone 12 đang lưu hành. Quy tắc này công bằng đối với tất cả mọi người, kể cả những gã khổng lồ công nghệ".

Chính quyền Pháp đã thông báo cho Ủy ban châu Âu và các cơ quan quản lý ở các quốc gia thành viên EU khác về quyết định của họ, tuân thủ các quy tắc thị trường chung. Hành động này đã đặt Paris vào vai trò dẫn đầu trong vấn đề này vì quyết định của họ sẽ được áp dụng ở các quốc gia khác, trừ khi có sự phản đối.

Sonya Gospodinova, người phát ngôn của Ủy ban về thị trường nội địa Pháp cho biết: “Hiện tại, các quốc gia thành viên có thời hạn ba tháng để xem xét những hạn chế này. Theo ủy ban, nếu không có quốc gia thành viên nào phản đối hành động của Pháp, các hạn chế sẽ được áp dụng trên toàn bộ EU".

Bộ trưởng công nghệ Bỉ Mathieu Michel đã yêu cầu cơ quan quản lý viễn thông của nước này phân tích mức độ nguy hiểm của iPhone. Theo Reuters, các nhà quản lý Đức cho biết họ đã liên lạc với các đối tác Pháp.

Apple phản đối kết quả kiểm tra của Pháp. Họ chỉ ra rằng iPhone 12 đã được nhiều cơ quan quốc tế chứng nhận và tuân thủ tiêu chuẩn tỷ lệ hấp thụ cụ thể áp dụng cho các thiết bị phát ra tần số vô tuyến.

Vấn đề với iPhone 12 bắt đầu khi ANFR phát hiện ra những điểm bất thường khi họ tiến hành kiểm tra thường xuyên các điện thoại thông minh được bán ở Pháp. Các chuyên gia của họ mua ngẫu nhiên hàng trăm mẫu hàng năm tại các cửa hàng và kiểm tra chúng để đảm bảo chúng tuân thủ các tiêu chuẩn của EU về bức xạ.

Sau khi ANFR phát hiện ra vấn đề, họ đã thông báo cho Apple và yêu cầu khắc phục nhưng bị từ chối nên đã mở biện pháp cưỡng chế.

Apple đã cung cấp kết quả thử nghiệm của riêng mình cũng như một số kết quả từ các phòng thí nghiệm độc lập mà hãng cho biết đã chứng minh sự tuân thủ. iPhone 12 không còn được bán tại các cửa hàng trực tuyến của Apple vì mẫu mới của hãng là iPhone 15 đã ra mắt trong tuần này.

Điện thoại thông minh phát ra mức bức xạ thấp khi sử dụng và các nhà nghiên cứu đã dành nhiều thập kỷ để nghiên cứu những ảnh hưởng tiềm ẩn đến sức khỏe của chúng. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết: “Cho đến nay, không có tác động xấu nào đến sức khỏe được xác định là do sử dụng điện thoại di động”.

Trong vật lý học, bức xạ hay phát xạ là sự lan tỏa hoặc truyền dẫn năng lượng dưới dạng sóng hoặc hạt qua không gian hoặc qua môi trường vật chất, như sóng radio, vi sóng, hồng ngoại, bức xạ alpha, bức xạ beta, sóng siêu âm, sóng âm thanh, sóng địa chấn...

Mai Anh (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: