Pháp không ngăn chặn Huawei đầu tư vào mạng 5G

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire hôm thứ Ba tuyên bố rằng, Paris sẽ không cấm Huawei đầu tư vào Pháp trong bối cảnh chiến dịch toàn cầu do Mỹ khởi xướng chống lại công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire tuyên bố Pháp sẽ không cấm Huawei đầu tư vào mạng 5G tại Pháp - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire tuyên bố Pháp sẽ không cấm Huawei đầu tư vào mạng 5G tại Pháp - Ảnh: AFP

"Chúng tôi không cấm Huawei đầu tư vào mạng 5G", ông tuyên bố trên đài Franceinfo, và khẳng định không có "sự phân biệt đối xử với bất kỳ nhà mạng nào".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Pháp chỉ trích Bắc Kinh vì cáo buộc vi phạm quyền của người thiểu số ở nước này.

Đầu tháng 7, Cơ quan an ninh mạng quốc gia Pháp tuyên bố rằng việc sử dụng các công nghệ của Huawei sẽ bị hạn chế bởi các giấy phép hoạt động có hiệu lực từ ba đến tám năm.

Tuyên bố từ chính quyền Pháp đưa ra trong bối cảnh công ty Công nghệ và Viễn thông Huawei không được một số quốc gia khuyến khích hợp tác trong việc phát triển mạng viễn thông thế hệ thứ 5.

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc mới đây đã phải đối mặt với lệnh cấm ở Anh, sau khi nội các Anh đưa ra quyết định về thỏa thuận công nghệ 5G với Huawei, với lý do lo ngại về an ninh.

Đồng thời, London thông báo cho tập đoàn rằng động thái này chỉ được thực hiện sau khi chính quyền Mỹ gây áp lực lên chính phủ Anh.

Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen vào tháng 5 năm 2019 sau khi cáo buộc rằng phần cứng và phần mềm của công ty đã được sử dụng để làm gián điệp cho các cơ quan tình báo của Trung Quốc, kêu gọi các nước khác tuân theo và cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt có thể được đưa ra đối với những người hợp tác với công ty công nghệ.

Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và Huawei đều bác bỏ các yêu sách, nói rằng hành động này hoàn toàn là chính trị.

Trong những diễn biến mới nhất, Trung Quốc được cho là sẵn sàng trả đũa với gã khổng lồ viễn thông Phần Lan Nokia và công ty công nghệ Thụy Điển Ericsson, nếu các quốc gia EU tuân theo các bước của Anh và Mỹ và cấm Huawei khỏi mạng 5G của họ.

Trung Quốc cũng đe dọa sẽ tiến hành "phản công mạnh mẽ" nhằm đáp trả việc Anh ngừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong vì luật an ninh mới.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: