Pháp: Tổng thống phủ quyết đơn từ chức của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thứ ba, 02/10/2018 10:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phủ quyết đơn xin từ chức của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Gerard Collomb, một trong những đồng minh thân cận nhất của ông.

Báo Công luận
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và   Bộ trưởng Bộ Nội vụ Gerard Collomb (trái). Ảnh: Reuters

Hai tuần trước, ông Collomb đã tuyên bố kế hoạch từ chức để tham gia tranh cử vị trí Thị trưởng thành phố Lyon vào năm 2020, và nói rằng ông sẽ rút lui khỏi chính phủ hiện thời vào tháng 5 năm sau.

"Sau những tin đồn về việc Bộ trưởng Collomb có thể là ứng viên cho vị trí Thị trưởng thành phố Lyon, Tổng thống đã khẳng định niềm tin nơi ông và mong muốn ông Collomb hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ của mình", đại diện điện Elysee cho biết, theo như tờ Le Figaro đăng tải.

Tờ Le Figaro từng viết rằng ông Collomb, 71 tuổi, đã xin từ chức vì ông không muốn vị trí Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm ảnh hưởng tới quyết định tái tranh cử vị trí Thị trưởng thành phố Lyon, vai trò ông từng đảm nhiệm từ năm 2001 tới năm 2017.

Ông Collomb, một cựu thành viên đảng Xã hội và là một trong những gương mặt cấp cao đầu tiên tham gia vào đảng của ông Macron, đã lên tiếng chỉ trích chính phủ trong những tuần vừa qua.

Tỷ lệ ủng hộ của ông Macron cũng giảm xuống từ hơn 60% lúc đắc cử xuống chỉ còn khoảng 30% vào tháng trước. Nhiều người đã chỉ trích rằng những chính sách của ông Macron thường có lợi hơn cho giới nhà giàu, cũng như phong thái của ông này quá "ngổ ngáo" và "kiêu kỳ".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h