Pháp trả lại 15 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp từ người Do Thái trong Thế chiến thứ hai

(CLO) Hôm thứ Ba (15/2), thượng viện Pháp đã thông qua một điều luật cho phép các bảo tàng trả lại 15 tác phẩm nghệ thuật bị cướp bóc từ người Do Thái trong Thế chiến thứ hai mà nước này đang nắm giữ.

Cuộc bỏ phiếu cho phép các viện bảo tàng công cộng đang lưu giữ các tác phẩm, gồm cả bảo tàng Musée d'Orsay nổi tiếng thế giới ở Paris, giao tài sản cho những người thừa kế từ chủ sở hữu ban đầu.

phap tra lai 15 tac pham nghe thuat bi danh cap tu nguoi do thai trong the chien thu hai hinh 1

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot xem bức tranh "Những bụi hoa hồng dưới tán cây" (1905) của họa sĩ người Áo Gustav Klimt, trong một sự kiện để thông báo về việc trao lại tác phẩm nghệ thuật cho một gia đình Do Thái. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot hoan nghênh động thái "lịch sử" này. Bà nói, đây là lần đầu tiên sau 70 năm, chính phủ Pháp đã thực hiện các hành động nghiêm túc để trả lại các tác phẩm nghệ thuật bị cướp bóc “trong thời kỳ bài Do Thái”.

Bà gọi đạo luật này là “giai đoạn đầu tiên” trong việc trả lại các đồ vật “vẫn được bảo tồn trong các bộ sưu tập công cộng - những đồ vật không nên, và lẽ ra không nên có ở đó”.

Thượng viện đã thông qua dự luật, sau khi nó thông qua hạ viện vào cuối tháng Một. Giờ đây, tất cả những gì còn lại là chữ ký của Tổng thống Emmanuel Macron để có hiệu lực.

Hàng nghìn bức tranh của một số nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới đã bị cướp bóc hoặc ép bán trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng nước Pháp. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, chúng được các bảo tàng công cộng như Louvre và Musée d'Orsay ở Paris trông giữ.

Vào năm 2018, chính phủ đã thành lập một đơn vị đặc biệt để cố gắng truy tìm những người thừa kế của các chủ sở hữu, thay vì đợi họ đến, nhằm đẩy nhanh quá trình này.

Một trong những bức tranh sắp được trả lại có tựa đề “Những bụi hoa hồng dưới tán cây ” của Gustav Klimt. Hiện đang được bảo tàng Musée d'Orsay nắm giữ, đây là bức tranh duy nhất của danh họa bậc thầy người Áo thuộc sở hữu của nước Pháp.

Vào tháng 12 năm ngoái, 4 tác phẩm nghệ thuật bị cướp khác đã được trả lại cho những người Do Thái thừa kế hợp pháp.

Trước khi 4 tác phẩm này được trả lại, chỉ có 169 tác phẩm nghệ thuật đã được trao trả về đúng cho chủ nhân của chúng kể từ năm 1951 trong tổng số 2.200 tác phẩm do nhà nước Pháp nắm giữ.

Bộ Văn hóa Pháp ước tính có tổng cộng 100.000 tác phẩm nghệ thuật đã bị thu giữ ở Pháp trong chiến tranh, khi đất nước này được cai trị bởi Đức Quốc xã.

Vào tháng 11, Pháp đã trao lại 26 kho báu bị cướp phá từ quốc gia Benin ở Tây Phi trong thời kỳ thuộc địa, một phần trong cam kết của Tổng thống Macron nhằm trả lại một số tác phẩm nghệ thuật về cho lục địa này.

Huy Hoàng (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: