Phát động cuộc thi sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(CLO) Chiều 13/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vai trò và những đóng góp của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

z7220008233980_440c756dfbc5133d207576d4729a7bf6.jpg
PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc lễ phát động.

Phát biểu khai mạc Lễ phát động, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết: "Cuộc thi là sân chơi nghệ thuật dành cho các nhạc sĩ, nghệ sĩ, cá nhân và tổ chức có năng khiếu âm nhạc. Qua đó, chương trình mong muốn tìm kiếm những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nội dung tích cực, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, biểu diễn, cũng như các hoạt động văn hóa, chính trị của ngành.

Kết quả tuyển chọn sẽ là cơ sở để lựa chọn bài hát tuyên truyền chính thức cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lan tỏa hình ảnh tích cực của ngành, đồng thời quảng bá hình ảnh con người Việt Nam năng động, hội nhập và nhân ái".

Tại sự kiện, Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đánh giá, việc tổ chức cuộc thi sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị của âm nhạc trong đời sống xã hội.

Ảnh màn hình 2025-11-13 lúc 16.20.39
Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Theo ông, âm nhạc luôn có sức mạnh đặc biệt trong việc khơi dậy cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần cống hiến. Cuộc thi không chỉ là dịp để tôn vinh những đóng góp của ngành mà còn là cơ hội để các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm trân trọng với những người đang làm việc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Nhạc sĩ Đức Trịnh nhấn mạnh: “Một ca khúc hay, được viết bằng tâm huyết, có thể trở thành tiếng nói chung của cả ngành, chạm đến trái tim công chúng, tạo nên sức lan tỏa tích cực trong xã hội. Tôi tin rằng cuộc thi này sẽ thu hút nhiều tác phẩm chất lượng, vừa có giá trị nghệ thuật, vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc".

Ban tổ chức cho biết, đối tượng tham gia là các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam; các tổ chức, cá nhân và công chúng yêu âm nhạc có khả năng sáng tác. Thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo có thể gửi tác phẩm dự thi nhưng không được xét trao giải. Nếu tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật cao và đáp ứng đầy đủ tiêu chí, Ban tổ chức sẽ xem xét lựa chọn làm bài hát chính thức của ngành và trao tặng thưởng riêng.

z7220008230846_32927f700a664341e8ca6e875b934edc.jpg
Đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các thể loại được tiếp nhận gồm: thính phòng, nhạc nhẹ, dân gian đương đại, jazz, rock, pop, tốp ca, đơn ca. Mỗi ca khúc cần thể hiện nội dung ca ngợi truyền thống, vai trò và đóng góp của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần thể thao, du lịch bền vững và hình ảnh con người Việt Nam hiện đại, hội nhập. Giai điệu phải hài hòa, lời ca trong sáng, dễ nhớ, dễ hát, thể hiện sự gắn kết giữa nhạc và lời.

Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng công bố hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi nào, không vi phạm thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam. Bản gửi dự thi cần có đầy đủ phần nhạc và lời bằng tiếng Việt, trình bày rõ ràng trên khổ giấy A4, kèm đĩa CD thu thanh (nếu có). Trước khi chuyển cho Hội đồng chấm thi, Ban tổ chức sẽ mã hóa tác phẩm để bảo đảm tính khách quan.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 31/12/2025 tại Hà Nội.

Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 13/11 đến hết ngày 15/12/2025. Sau khi kết thúc thời gian nhận bài, Hội đồng tuyển chọn sẽ đánh giá và lựa chọn 15 ca khúc tiêu biểu. Các tác phẩm này sẽ được gửi đến các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố để bình chọn. Kết quả bình chọn sẽ là căn cứ để Hội đồng quyết định cơ cấu và xếp hạng giải thưởng.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức dự kiến trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Cơ cấu có thể điều chỉnh tùy theo chất lượng và số lượng tác phẩm dự thi.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: