Hà Tĩnh:

Phát hiện 9 trường hợp vượt biên trái phép, trốn cách ly

Thứ năm, 21/01/2021 14:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) 9 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam qua đường tiểu ngạch vừa bị Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ. Đồng thời đưa về nơi cách ly y tế phòng dịch Covid-19.

Cụ thể, thông tin từ Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông phía Nam (Phòng CSGT Hà Tĩnh) cho biết, qua tin trình báo có 9 người nhập cảnh trái phép từ Lào về nước qua tỉnh Quảng Trị để trốn cách ly, đơn vị đã cử lực lượng đón lõng và bắt giữ.

Những người trên xe phải khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và đưa đến nơi cách ly. Ảnh: Zingnews.vn

Những người trên xe phải khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và đưa đến nơi cách ly. Ảnh: Zingnews.vn

Theo Trung tá Mạnh, khuya 20/1, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Nam (Kỳ Anh) thì phát hiện ôtô khách biển số 43B chạy tuyến Đà Nẵng - Thanh Hóa có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.

Trung tá Mạnh cho biết thêm, trên xe lúc này có 37 người, trong đó 9 người quê ở Thanh Hóa và Nghệ An được xác định là nhóm nhập cảnh trái phép như tin báo.

Sau đó, họ được đưa về khai báo y tế và cách ly phòng Covid-19 tập trung. 28 người còn lại đang kiểm tra y tế.

Sự việc phát hiện trên quốc lộ 1 qua xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ảnh: Google Maps.

Sự việc phát hiện trên quốc lộ 1 qua xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ảnh: Google Maps.

Cũng liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết ngoài tuần tra kiểm soát, tuyên truyền về phòng dịch, lực lượng CSGT còn triển khai các biện pháp kiểm soát, phát hiện người nhập cảnh trái phép, không chấp hành việc cách ly.

PV

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống