Phát hiện bằng chứng về hồ chứa nước ngầm khổng lồ trên Sao Hỏa

(CLO) Nghiên cứu mới vừa phát hiện ra bằng chứng về một hồ chứa nước ngầm sâu bên dưới bề mặt Sao Hỏa, với lượng nước có thể lấp đầy các đại dương trên bề mặt hành tinh này.

Theo nghiên cứu được công bố hôm 12/8 trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, dữ liệu từ tàu đổ bộ InSight của NASA đã tiết lộ bằng chứng về một hồ chứa nước ngầm sâu bên dưới bề mặt Sao Hỏa. Con tàu sử dụng máy đo địa chấn để nghiên cứu bên trong Sao Hỏa từ năm 2018 đến năm 2022.

Theo nhóm nhà khoa học, dưới các vết nứt nhỏ và lỗ rỗng đá giữa lớp vỏ Sao Hỏa, có thể tồn tại lượng nước đủ lớn để lấp đầy các đại dương trên bề mặt hành tinh này. Nghiên cứu phát hiện ra rằng nước ngầm có thể bao phủ toàn bộ Sao Hỏa ở độ sâu 1,6 km.

Tuy nhiên nếu cố gắng tiếp cận nguồn nước này, các phi hành gia tương lai khám phá Sao Hỏa sẽ gặp phải rất nhiều thách thức vì nó nằm ở độ sâu từ 11,5 đến 20 km bên dưới bề mặt hành tinh.

Phát hiện này hé lộ những chi tiết mới về lịch sử địa chất của Sao Hỏa, đồng thời gợi ý một địa điểm mới để tìm kiếm sự sống trên hành tinh đỏ nếu có thể tiếp cận được nguồn nước.

phat hien bang chung ve ho chua nuoc ngam khong lo tren sao hoa hinh 1

Hình minh họa mô tả sứ mệnh InSight của NASA đang ở trên bề mặt Sao Hỏa và sử dụng các công cụ khoa học để nghiên cứu bên trong hành tinh đỏ. Ảnh: NASA/JPL-Caltech

Cuộc tìm kiếm nước 'mất tích' trên Sao Hỏa

Qua các bằng chứng về hồ, kênh sông, đồng bằng châu thổ và đá cổ đại bị nước biến đổi, có thể nói Sao Hỏa là một nơi ấm hơn, ẩm ướt hơn vào hàng tỷ năm trước. Nhưng hành tinh đỏ đã mất bầu khí quyển của nó hơn 3 tỷ năm trước, về cơ bản đã chấm dứt thời kỳ ẩm ướt trên Sao Hỏa.

Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn lý do Sao Hỏa lại mất bầu khí quyển. Vô số nhiệm vụ đã được phát triển để tìm hiểu về lịch sử của nước trên hành tinh này, nước đã đi đâu và liệu nước có bao giờ tạo ra điều kiện sống cho sự sống trên Sao Hỏa hay không.

Dù nước vẫn bị mắc kẹt dưới dạng băng ở các chỏm băng cực của hành tinh, song các nhà nghiên cứu không tin rằng điều đó có thể giải thích cho tất cả lượng nước "mất đi" của hành tinh này.

Những phát hiện mới cho thấy nước trên Sao Hỏa đã thấm xuống lớp vỏ Sao Hỏa. Máy đo địa chấn của tàu đổ bộ InSight đã phát hiện ra những trận động đất đầu tiên trên hành tinh, được gọi là marsquakes.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu này và đưa vào mô hình toán học về vật lý đá để lập bản đồ các mỏ dầu và tầng chứa nước ngầm. Kết quả cho thấy dữ liệu của InSight khớp nhất với lớp đá lửa hoặc đá núi lửa sâu chứa đầy nước dạng lỏng.

phat hien bang chung ve ho chua nuoc ngam khong lo tren sao hoa hinh 2

Dữ liệu địa chấn do InSight thu thập đã giúp các nhà nghiên cứu xác định thêm thông tin về lớp vỏ trên và giữa của Sao Hỏa. Ảnh: Viện Hải dương học Scripps

Còn nhiều thách thức để khai thác nguồn nước Sao Hỏa

Các tác giả viết trong nghiên cứu rằng nếu lớp vỏ Sao Hỏa tương tự nhau trên khắp hành tinh, thì có thể có nhiều nước hơn trong vùng giữa lớp vỏ, biến nó trở thành nơi có thể là nơi sinh sống được, giống như nước ngầm sâu trên Trái đất thích hợp cho sự sống của vi khuẩn.

Nhưng ngay cả việc khoan những lỗ sâu chỉ 1 km trên Trái đất cũng là một thách thức đòi hỏi năng lượng và cơ sở hạ tầng, do đó cần phải đưa một lượng lớn tài nguyên lên Sao Hỏa để khoan đến độ sâu như vậy.

Nhà khoa học hành tinh Alberto Fairén tại khoa thiên văn học của Đại học Cornell cho biết đây là lần đầu tiên dữ liệu từ một sứ mệnh Sao Hỏa xác nhận suy đoán nước lỏng tồn tại sâu bên dưới bề mặt hành tinh nảy. Ông nói nguồn nước này có thể là "một loại bùn sâu dưới lòng đất".

Các nhà khoa học bày tỏ sự quan tâm đến khả năng gửi nhiều máy đo địa chấn hơn đến Sao Hỏa, Mặt trăng và các hành tinh khác trong hệ mặt trời trong tương lai. Trong khi một máy đo địa chấn của InSight thu thập dữ liệu quan trọng, việc phân tán chúng trên khắp Sao Hỏa sẽ tiết lộ những biến thể bên trong hành tinh này và cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về lịch sử đa dạng và phức tạp của nó.

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: