Phát hiện ngôi sao nuốt chửng hành tinh, cái kết mà Trái đất cũng sẽ phải đối mặt

(CLO) Các nhà khoa học cho biết hôm thứ Tư (3/5) rằng họ đã lần đầu tiên quan sát thấy một ngôi sao sắp chết nuốt chửng một hành tinh, đưa ra dự đoán về số phận tương tự của Trái đất trong khoảng 5 tỷ năm nữa.

Tuy nhiên, các nhà thiên văn học cho biết, khi Mặt trời nuốt chửng Trái đất, nó sẽ chỉ gây ra một "sự nhiễu loạn nhỏ" so với vụ nổ trong vũ trụ mà họ vừa quan sát thấy.

Mô phỏng một hành tinh lướt qua bề mặt của một ngôi sao. Ảnh: IPAC

Phát hiện “đáng sợ”

Hầu hết các hành tinh được cho là sẽ kết thúc khi ngôi sao chủ của chúng cạn kiệt năng lượng. Khi đó, ngôi sao trong hệ mặt trời đó sẽ biến thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và không ngừng mở rộng, nuốt chửng bất cứ thứ gì không may mắn nằm trên đường đi của nó.

Các nhà thiên văn học trước đây đã nhìn thấy các tác động trước và sau của quá trình này, nhưng chưa bao giờ bắt gặp một hành tinh đang bị nuốt chửng.

Kishalay De, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts và là tác giả chính của nghiên cứu mới, cho biết khám phá tình cờ diễn ra giống như một "câu chuyện trinh thám".

Ông nói mình tình cờ bắt gặp một ngôi sao đột nhiên tăng độ sáng hơn 100 lần trong khoảng thời gian 10 ngày trong một nghiên cứu diễn ra cách đây 3 năm. Ngôi sao nằm trong chính Dải Ngân hà của chúng ta, cách Trái đất khoảng 12.000 năm ánh sáng, gần chòm sao Aquila.

Ông De thường tìm kiếm các hệ thống sao đôi, trong đó ngôi sao lớn hơn thường sẽ nuốt chửng bạn đồng hành của nó. Nhưng dữ liệu cho thấy vụ nổ này được bao quanh bởi khí lạnh, cho thấy nó không phải là một hệ thống sao đôi.

Kính viễn vọng không gian hồng ngoại NEOWISE của NASA cũng cho thấy bụi đã bắt đầu bắn ra khỏi khu vực vài tháng trước khi vụ nổ xảy ra. Vụ nổ lần này tạo ra năng lượng ít hơn khoảng 1.000 lần so với sự hợp nhất được quan sát trước đó giữa các ngôi sao.

"Vậy bạn tự hỏi: Cái gì nhỏ hơn 1.000 khối lượng so với một ngôi sao?", ông De vừa hỏi và vừa trả lời. "Nó giống như Sao Mộc".

Nhóm các nhà nghiên cứu từ MIT, Đại học Harvard và Viện Công nghệ California cũng đã xác định rằng hành tinh bị nuốt chửng là một hành tinh khí khổng lồ có khối lượng tương tự Sao Mộc, nhưng ở rất gần ngôi sao của nó.

Trong khi đó kẻ nuốt chửng, khá giống với Mặt trời, đã “ngấu nghiến” hành tinh này trong khoảng thời gian khoảng 100 ngày, bắt đầu bằng cách gặm nhấm các cạnh của nó, khiến bụi bay ra.

Cuối cùng là một vụ nổ ánh sáng xảy ra trong 10 ngày cuối khi hành tinh bị phá hủy hoàn toàn và lao vào bên trong ngôi sao.

Miguel Montarges, một nhà thiên văn học tại Đài quan sát Paris, người không tham gia nghiên cứu, lưu ý rằng ngôi sao nóng hơn hàng nghìn độ so với hành tinh. "Nó giống như bỏ một cục nước đá vào nồi nước đang sôi", ông giải thích.

Một kết cục tương tự cho Trái đất?

Morgan MacLeod, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Harvard và là đồng tác giả của nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature, cho biết hầu hết trong số hàng nghìn hành tinh được phát hiện bên ngoài Hệ Mặt trời cho đến nay "cuối cùng sẽ chịu số phận này".

Mô phỏng kết cục một hành tinh giống Trái đất khi bị mặt trời nuốt chửng. Ảnh: IPAC

Tuy nhiên, theo ông, Trái đất rất có thể sẽ kết thúc không phải bằng một tiếng nổ mà là một tiếng thút thít vì nhỏ bé và ít năng lượng hơn.

MacLeod cho biết, khi Mặt trời cạn kiệt năng lượng và phình ra như một quả bóng bay chạm vào Sao Thủy, Sao Kim và Trái đất trong khoảng 5 tỷ năm nữa, chúng sẽ tạo ra "những xáo trộn ít nghiêm trọng hơn", vì các hành tinh đá nhỏ hơn rất nhiều so với các hành tinh khí khổng lồ.

Tuy nhiên, rất có thể loài người hoặc một nền văn minh nào đang thống trị Trái đất khi đó sẽ không phải chứng kiến cảnh tưởng đáng sợ này. Bởi vì, trước khi bị nuốt chửng, “hành tinh xanh” đã "không thể ở được". Bởi vì hàng nghìn năm thậm chí lâu hơn trước khi chết, Mặt trời sẽ làm bốc hơi toàn bộ nước trên hành tinh.

Ryan Lau, một nhà thiên văn học và đồng tác giả nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố: “Sau hàng tỷ năm kéo dài thời gian tồn tại của Hệ Mặt trời của chúng ta, các giai đoạn kết thúc của nó có thể sẽ kết thúc trong một khoảnh khắc cuối cùng chỉ kéo dài vài tháng”.

Giờ đây, các nhà thiên văn học đã biết phải tìm kiếm điều gì, họ hy vọng rằng họ sẽ sớm có thể quan sát nhiều hành tinh nữa bị các ngôi sao của chúng nuốt chửng. “Chỉ riêng trong Dải Ngân hà, một hành tinh có thể bị nuốt chửng mỗi năm một lần”, ông De cho biết thêm.

Hoàng Hải (theo NASA, AFP, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: