Phát hiện siêu hố đen nhờ kỹ thuật thiên văn mới

(CLO) Một trong những hố đen lớn nhất từng tồn tại đã được các nhà thiên văn học phát hiện bằng một kỹ thuật mới.

Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Anh đã công bố phát hiện một hố đen có khối lượng gấp hơn 30 tỷ lần khối lượng Mặt trời - một quy mô hiếm khi có thể bắt gặp.

phat hien sieu ho den nho ky thuat thien van moi hinh 1

Mô phỏng phương pháp sử dụng thấu kính hấp dẫn trong việc phát hiện hố đen. Ảnh: BBC

Nhóm nghiên cứu do Đại học Durham, Vương quốc Anh dẫn đầu đã sử dụng một kỹ thuật được gọi là thấu kính hấp dẫn: Sử dụng một thiên hà ở gần như một kính lúp khổng lồ để bẻ cong ánh sáng từ một vật thể ở xa hơn. Điều này cho phép các nhà thiên văn theo dõi cách mà ánh sáng bị bẻ cong bởi một hố đen cách Trái đất hàng trăm triệu năm ánh sáng.

Các mô phỏng siêu máy tính và hình ảnh được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble cũng được sử dụng để xác nhận kích thước của hố đen. Và theo thông cáo báo chí từ Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Anh, đây là hố đen đầu tiên được tìm thấy bằng phương pháp sử dụng thấu kính hấp dẫn,.

Tác giả chính của nghiên cứu James Nightingale, một nhà vũ trụ học quan sát thuộc Khoa Vật lý, Đại học Durham, cho biết: “Hố đen đặc biệt này có khối lượng gấp khoảng 30 tỷ lần Mặt trời của chúng ta, và nó nằm ở “giới hạn trên” về độ lớn của một hố đen trên lý thuyết, vì vậy đây là một phát hiện cực kỳ thú vị”.

“Hầu hết các hố đen đã được biết đến đều đang ở trạng thái hoạt động, nơi vật chất bị hút lại, nóng lên và giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng, tia X và các bức xạ khác. Tuy nhiên, thấu kính hấp dẫn còn cho phép nghiên cứu các hố đen không hoạt động... Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi phát hiện thêm nhiều hố đen bên ngoài vũ trụ và tiết lộ cách những vật thể kỳ lạ này tiến hóa”, Nightingale cho biết thêm.

Các nhà nghiên cứu tin rằng phát hiện này rất quan trọng vì nó mở ra khả năng phát hiện ra các hố đen siêu nặng và hiện không hoạt động, đồng thời tìm hiểu cách thức phát triển của chúng.

Các siêu hố đen là những vật thể có khối lượng lớn nhất trong vũ trụ và là một phát hiện hiếm đối với các nhà thiên văn học. Nguồn gốc của chúng không rõ ràng, với một số người tin rằng chúng được hình thành từ sự hợp nhất của các thiên hàng tỷ năm trước.

Bình Dương (theo BBC, CNN)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: