Phát hiện người phụ nữ vận chuyển 1,1 kg vàng qua biên giới

(CLO) Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, người phụ nữ khai nhận, được em chồng nhờ mang 1,1 kg vàng từ Campuchia sang Việt Nam bán và không khai báo với hải quan.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc Tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng An Giang, đang phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với Try Sophea (49 tuổi, quốc tịch Campuchia) về hành vi vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.

Theo hồ sơ, chiều 22/6, Tổ công tác Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ đi từ Campuchia về phía Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Try Sophea cùng tang vật.

Try Sophea cùng tang vật.

Khi đó, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách, áo khoác của người phụ nữ này cất giấu nhiều trang sức bằng kim loại màu vàng và bạc. Người này không thực hiện khai báo hải quan theo quy định.

Người phụ nữ khai nhận, tên là Try Sophea, số nữ trang trên được em chồng nhờ vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam để bán.

Ngày 24/6, theo kết quả giám định của Phân viện Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an tại TP.HCM, số nữ trang mà Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên gửi giám định gồm 1,1 kg vàng, 4,85 gam bạc. Ước tính trị giá của tang vật khoảng 1,2 tỷ đồng.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: