Phát hiện nhiều ao nước mặn bị vùi dưới lớp băng sao Hỏa

(CLO) Các nhà khoa học Ý mới đây đã cho biết thông tin về sự tồn tại của một cái hồ và nhiều ao nước mặn nằm phía bên dưới bề mặt băng của sao Hỏa.

Cụ thể, nhóm các nhà khoa học Ý cho rằng khu vực cực nam của sao Hỏa có một mạng lưới các ao nước mặn đang tồn tại, dọc theo một cái hồ lớn. Điều này tiếp tục làm tăng thêm hi vọng về sự tồn tại của các sự sống vi sinh trên sao Hỏa.

Đây là một trong những kết quả  nghiên cứu mới nhất được nhóm các nhà khoa học Ý được đăng tải ngày 28/9 trên tạp chí Nature Astronomy, hai năm sau khi họ công bố tìm thấy một chiếc hồ lớn bị chôn vùi dưới bề mặt sao Hỏa.

Sau đó, nhóm các nhà khoa học đã mở rộng vùng nghiên cứu của họ tới vài trăm dặm. Đồng thời sử dụng nhiều dữ liệu từ một thiết bị thăm dò xuyên băng bằng radar của tàu vũ trụ Mars Express của Cơ quan vũ trụ châu Âu.

Phát hiện nhiều ao nước mặn bị vùi dưới lớp băng sao Hỏa. Ảnh: TL.

Phát hiện nhiều ao nước mặn bị vùi dưới lớp băng sao Hỏa. Ảnh: TL.

Ngoài ra, trong một nghiên cứu mới đây nhất, các nhà khoa học đã cung cấp thêm bằng chứng khác cho thấy sự tồn tại của hồ nước mặn ngầm dưới lòng đất có kich thước vào khoảng 20-30km ở vị trí sâu cách bề mặt băng của sao Hỏa khoảng 1 dặm (1,5km).

Điều bất ngờ hơn khi họ còn phát hiện thêm ba ao nước nhỏ xung quanh hồ này. Chúng có kích thước không giống nhau và tách biệt với cái hồ chính.

Bên cạnh đó nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Sebastian Emanuel Lauro của ĐH Roma Tre của Ý chủ trì đã sử dụng phương pháp tương tự như phương pháp đã dùng trên Trái Đất để dò tìm các hồ bị chôn vùi tại Nam Cực và Quần đảo Bắc Cực thuộc Canada.

Sự tồn tại của cái hồ và những ao nước mặn nhỏ xung quanh làm tăng hi vọng về khả năng tồn tại sự sống dạng vi khuẩn ở trên hoặc trong sao Hỏa, các nhà khoa học cũng lưu ý yếu tố độ mặn lớn chắc chắn sẽ ngăn không cho nước đóng băng ở khu vực lạnh giá này.

Hiện nhiệt đồ của bề mặt ở cực nam sao Hỏa ước tính 172 độ F (-113 độ C) và ấm dần lên khi xuống sâu hơn.

Xem thêm

Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng

Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng

(CLO) Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai ngày 11/8 thông báo ứng dụng Gemini đã vượt mốc một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trở thành một trong những sản phẩm phát triển nhanh nhất của tập đoàn.

OpenAI cho ra mắt mô hình AI an ninh mạng

OpenAI cho ra mắt mô hình AI an ninh mạng

(CLO) OpenAI triển khai GPT-5.6-Cyber, mô hình AI chuyên dụng cho an ninh mạng, trong bối cảnh các cuộc tấn công do tác nhân AI thực hiện ngày càng gia tăng.

Lần đầu AI tạo ra virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên

Lần đầu AI tạo ra virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên

(CLO) Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố thành công trong việc tạo ra các loại virus mới bằng AI, mở ra triển vọng phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến nhưng cũng làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ đối với an ninh sinh học.

Quản trị AI trong truyền thông: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Quản trị AI trong truyền thông: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

(NB&CL) Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI Tạo sinh, đang tái định hình hệ sinh thái truyền thông toàn cầu. Bên cạnh cơ hội nâng cao hiệu quả báo chí, AI cũng đặt ra những thách thức về tính xác thực, đạo đức nghề nghiệp, quyền riêng tư và niềm tin công chúng. Vì vậy, cùng với thúc đẩy ứng dụng, các quốc gia đang chú trọng xây dựng cơ chế quản trị AI theo hướng minh bạch, an toàn và có trách nhiệm. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số báo chí và truyền thông.

Robot AI thay người dọn rác, tuần tra và bắt muỗi ở Trung Quốc

Robot AI thay người dọn rác, tuần tra và bắt muỗi ở Trung Quốc

(CLO) Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đưa 72 robot vào hoạt động tại 14 công viên trên địa bàn thành phố trong mùa hè năm nay, đảm nhiệm nhiều công việc như dọn vệ sinh, tuần tra, hướng dẫn du khách, phát hiện côn trùng gây hại và nhắc nhở các hành vi vi phạm.

Cỡ chữ bài viết: