Phát hiện thành phố Maya đã mất ở Mexico

(CLO) Trong hơn 1.000 năm, thành phố cổ xưa của người Maya đã bị che khuất dưới những khu rừng rậm rạp ở bang Campeche của Mexico.

Theo báo cáo tuần trước trên tạp chí Antiquity, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hàng nghìn công trình kiến ​​trúc Maya chưa từng thấy cũng như một thành phố lớn mà họ đặt tên là Valeriana ở Campeche của vùng đất thấp Maya, một khu vực trải dài từ Belize, El Salvador, Guatemala và đông nam Mexico ngày nay, nơi người Maya sinh sống từ khoảng năm 1000 trước Công nguyên đến năm 1500 sau Công nguyên.

Các nhà khoa học đã sử dụng LiDAR trên không - thiết bị phát hiện và đo khoảng cách bằng ánh sáng - xuyên qua lớp rừng rậm rạp ở phía đông Campeche từ trên cao, phóng tia laser vào bề mặt và tiết lộ những gì nằm bên dưới tán lá.

phat hien thanh pho maya da mat o mexico hinh 1

Thiết bị LiDAR trên không đã xuyên qua lớp rừng rậm rạp từ trên cao ở bang Campeche của Mexico để lộ ra những tòa nhà, quảng trường và ruộng bậc thang cổ xưa của người Maya. Ảnh: Luke Auld-Thomas

Giống như các thủ đô lớn khác từ các địa điểm của người Maya, Valeriana có hồ nước, sân bóng, các kim tự tháp đền thờ và con đường rộng nối các quảng trường khép kín. Các nhà nghiên cứu đã xác định được tổng cộng 6.764 công trình ở Valeriana và ở các khu định cư nông thôn, thành thị khác có quy mô khác nhau.

Mật độ các khu định cư trong khu vực này ngang ngửa với các địa điểm đã biết khác ở vùng đất thấp Maya. Các nhà khảo cổ học nghi ngờ rằng nhiều tàn tích của người Maya đã ẩn náu ở Campeche ít nhất là từ những năm 1940.

Các bản quét LiDAR mới cũng cho thấy mối liên hệ phức tạp giữa các khu định cư của người Maya. "Mô hình định cư dày đặc cho thấy người Maya có tổ chức cao trong việc quản lý cảnh quan, với mạng lưới đường bộ hoặc đường đắp cao, khu dân cư, ruộng bậc thang nông nghiệp và các công trình phòng thủ rộng lớn", nhà khảo cổ học Carlos Morales-Aguilar tại Đại học Texas cho biết.

Nghiên cứu chỉ ra thêm rằng người Maya đã điều chỉnh cơ sở hạ tầng để phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, "sử dụng các hố sụt, gờ và chỗ trũng như một phần trong chiến lược quy hoạch đô thị và quản lý nước".

Morales-Aguilar cho biết người Maya đã vẽ nên bức tranh "về một mạng lưới rộng lớn, kết nối giữa các khu vực thành thị và nông thôn trải dài trên khắp lãnh thổ của họ trong suốt lịch sử chiếm đóng của họ".

Trong khi những tàn tích của nền văn hóa Maya này vẫn tồn tại qua hàng thiên niên kỷ, việc xác định vị trí và nghiên cứu toàn bộ khu định cư của người Maya sẽ rất quan trọng để bảo tồn tương lai của những địa điểm cổ đại này.

Ngọc Ánh (theo CNN).

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: