Phát hiện tổ tiên loài người đã tạo lửa từ 400.000 năm trước

(CLO) Một phát hiện khảo cổ học ở Vương quốc Anh đã hé lộ bằng chứng về việc loài người từng chủ động tạo ra và kiểm soát lửa từ 400.000 năm trước.

Một khu vực khảo cổ ở miền đông nước Anh vừa hé lộ bằng chứng về trường hợp sớm nhất từng được biết đến liên quan đến việc con người chủ động tạo ra và kiểm soát lửa. Phát hiện này được các nhà khảo cổ học coi là một bước ngoặt bất ngờ trong lịch sử loài người.

Tại địa điểm Barnham, Suffolk, các nhà nghiên cứu đã khai quật được đất bị nung tạo thành một dạng hố lửa, những chiếc rìu đá lửa bị vỡ và hai mảnh pyrit. Pyrit là một loại đá dùng để tạo tia lửa, đốt mồi lửa.

Sự kết hợp của những hiện vật này cho thấy những người tiền sử, rất có thể là người Neanderthal, đã có khả năng tạo ra và duy trì lửa một cách có chủ đích.

Screenshot 2025-12-12 225902
Hình ảnh minh họa về những tia lửa tạo ra khi đập mảnh pyrit vào đá lửa. Ảnh: The Trustees of the British Museum

Phát hiện sớm hơn khoảng 350.000 năm

Tác giả chính của nghiên cứu về địa điểm Barnham, ông Nick Ashton, cho biết trong một cuộc họp báo: “Đây là một địa điểm có niên đại 400.000 năm, nơi chúng ta có bằng chứng sớm nhất về việc tạo ra lửa, không chỉ ở Anh hay châu Âu, mà trên thực tế, ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới”.

Việc con người bắt đầu cố ý tạo ra lửa và nấu ăn là một trong những câu hỏi lớn nhất trong nghiên cứu về nguồn gốc loài người.

Khả năng tạo ra và duy trì lửa đã giúp người cổ đại ở Barnham sưởi ấm, xua đuổi thú dữ và nấu chín thức ăn, từ đó tăng giá trị dinh dưỡng.

Việc kiểm soát lửa cũng mang lại nhiều lợi ích khác như tạo ra các chất kết dính, phát triển những kỹ thuật mới, đồng thời tạo nên một nơi sinh hoạt xã hội con người có thể quây quần trò chuyện.

Các hiện vật tìm thấy tại Barnham có niên đại sớm hơn khoảng 350.000 năm so với bằng chứng tạo lửa sớm nhất trước đó trong hồ sơ khảo cổ, vốn được ghi nhận tại một địa điểm ở miền bắc nước Pháp.

Việc xác định cách thức và thời điểm con người lần đầu làm chủ lửa là một thách thức lớn. Bởi dấu tích của lửa rất dễ mất khi tro và than có thể bị gió cuốn đi, còn trầm tích bị nung có thể bị xói mòn. Ngoài ra, phân biệt lửa tự nhiên với lửa do con người tạo ra cũng vô cùng khó.

Chẳng hạn, dấu vết cháy từng được phát hiện tại các khu vực có con người sinh sống ở Israel, Kenya và Nam Phi có niên đại từ 800.000 đến hơn 1 triệu năm. Nhưng các nhà khoa học không thể loại trừ khả năng đó chỉ là những vụ cháy rừng tự nhiên.

Người xưa có lẽ đã từng tận dụng lửa do sét đánh hoặc các hiện tượng tự nhiên khác, song đó vẫn là nguồn lửa thiếu ổn định.

Ngược lại, phát hiện tại Barnham cho thấy cư dân thời đó đã chủ động tạo lửa và sử dụng nó một cách thường xuyên.

Bằng chứng thuyết phục

Nhóm nghiên cứu đã phân tích trầm tích màu đỏ tại Barnham và tìm ra các đặc tính hóa học khác biệt so với lửa tự nhiên.

Dấu hiệu hydrocarbon cho thấy nhiệt độ cao hơn do việc đốt gỗ tập trung, không phải đốt trên diện rộng. Ngoài ra, sự biến đổi khoáng chất chứng minh việc đốt lửa đã diễn ra nhiều lần tại cùng một vị trí.

Một mảnh quặng sắt pyrit được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2017 tại địa điểm ở Barnham, Suffolk. Jordan Mansfield
Mảnh pyrit được phát hiện ở Barnham, Suffolk, Anh. Ảnh: Jordan Mansfield

Tuy nhiên, bằng chứng thuyết phục nhất chính là hai mảnh pyrit, một khoáng chất có thể tạo ra tia lửa khi va chạm với đá lửa, đủ để đốt cháy vật liệu dễ cháy như nấm khô. Pyrit không có sẵn trong môi trường xung quanh, cho thấy con người đã tìm kiếm nó vì hiểu được đặc tính tạo lửa của nó.

Những chiếc rìu đá lửa tìm thấy chứng minh sự hiện diện của con người tại Barnham, dù chưa phát hiện được xương người tiền sử.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: