Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Ninh: Điểm sáng Bình Liêu

(CLO) Những năm gần đây, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong sản xuất nông nghiệp được tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo triển khai mạnh mẽ. Trong đó, Bình Liêu đã là một điểm sáng phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp ở tỉnh miền Đông Bắc này.

Tiếp cận với những mô hình kinh tế mới, cho năng suất, giá trị kinh tế cao

Bình Liêu là địa bàn có điều kiện về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Theo số liệu kiểm kê đất năm 2020, diện tích đất nông, lâm nghiệp chiếm 91,46 % diện tích tự nhiên. Bình quân đất sản xuất nông nghiệp là 0,55 ha/hộ nông nghiệp, bình quân đất lâm nghiệp là 5,9 ha/hộ nông nghiệp. Đất đai khá màu mỡ giúp cho cây trồng phát triển xanh tốt quanh năm.

Từ lợi thế đó, những năm gần đây, Bình Liêu chọn hướng đi đột phá phù hợp với xu thế mới là hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị canh tác, huyện đã vận động người dân tập trung đất đai, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thế mạnh của địa phương; huyện hỗ trợ về nguồn vốn, con giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ đó nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện có cơ hội tiếp cận với những mô hình kinh tế mới, cho năng suất, giá trị kinh tế cao.

phat trien nong nghiep cong nghe cao tai quang ninh diem sang binh lieu hinh 1

Ngành trồng trọt trên địa bàn huyện đã giảm dần diện tích cây trồng hiệu quả kém sang cây có giá trị kinh tế cao hơn như hoa, cây cảnh... Ảnh: Tiến Thành

Riêng từ nguồn vốn của chương trình xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020 huyện đã hỗ trợ 89 lượt mô hình, dự án phát triển sản xuất cho 834 lượt hộ gia đình, hợp tác xã tham gia, tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ giống vật nuôi (trâu, bò, dê, lợn, gà, ong lấy mật) có 61 dự án, trồng trọt 11 dự án...

Nhờ có sự nghiên cữu kỹ, hỗ trợ có hệ thống từ giống, vốn, khoa học kỹ thuật đến thị trường tiêu thụ, nên các mô hình kinh tế đều mang lại hiệu quả, người dân hăng say lao động, sản xuất. Đến nay trên địa bàn huyện đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung với các sản phẩm chủ lực của địa phương như cây dong riềng, hồi, sở, thanh long ruột đỏ…

Bước đầu đã tạo ra một số liên kết trong sản xuất như thu mua dong riềng, chế biến mật ong... Nhiều tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp được ứng dụng vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi.

Theo bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bình Liêu, nhiều tiến bộ về giống cây trồng, vật nuôi mới được đưa vào sản xuất; ứng dụng kỹ thuật nhà lưới, tưới tiết kiệm đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm như rau, hoa, cá nước lạnh.

Tổng sản lượng lương thực giai đoạn năm 2015 - 2020 ước tính 48.779 tấn. Thịt gia súc, gia cầm bình quân từ 450 - 500 tấn/năm; thủy sản nước ngọt hàng năm từ 80 - 88 tấn, trong đó, cá nước lạnh từ 35 - 40 tấn; hàng năm trồng được từ 500 - 540 ha rừng tập trung. Sản lượng gỗ khai thác hàng năm từ 18 - 20 ngàn m3 gỗ nguyên liệu. Sản phẩm gỗ và ngoài gỗ (hồi, quế, thông nhựa) hàng năm đều tăng, trong đó từ 80 - 95% là sản phẩm hàng hóa.

Đặc biệt, ngành trồng trọt trên địa bàn huyện đã giảm dần diện tích cây trồng hiệu quả kém sang cây có giá trị kinh tế cao hơn nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại chỗ và tăng nhanh sản phẩm hàng hóa như rau xanh, hoa, cây cảnh, cây ăn quả (ổi đài loan, cam, quýt), cây dược liệu. Trong sản xuất lâm nghiệp, đã chú trọng tăng diện tích rừng nguyên liệu gỗ lớn (hồi, sở, thông mã vĩ...), tăng thu sản phẩm ngoài gỗ như hoa hồi, nhựa thông, dược liệu, mật ong rừng...

Các sản phẩm theo chương trình OCOP của huyện được quan tâm phát triển. Đến nay, đã có 2 sản phẩm đạt 4 sao là miến dong Bình Liêu, nước lọc tinh khiết Bình Liêu và 9 sản phẩm 3 sao.

Vươn lên thoát nghèo bền vững

Từ nguồn vốn hỗ trợ, đã có hàng trăm hộ dân phát triển thành công các mô hình sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ năm 2016 đến nay, bình quân mỗi năm huyện giảm khoảng 10% số hộ nghèo. Thông qua các dự án, mô hình phát triển sản xuất, các khóa tập huấn, trình độ nhận thức và tư duy của người dân, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có chuyển biến rõ rệt, người dân đã mạnh dạn đổi mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả cao, ngày càng được nhân rộng.

Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Bình Liêu, chia sẻ: Để nâng cao thu nhập của người dân, huyện ưu tiên phát triển các nông sản thế mạnh của địa phương; lựa chọn các gia đình có ý chí vươn lên, có điều kiện về đất đai để phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế. Sau đó tuyên truyền mở rộng, lan tỏa các mô hình thành công trong nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới huyện tiếp tục nghiên cứu phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, trồng hoa… kết hợp với du lịch, dịch vụ ở một số xã có điều kiện.

Từ những kết quả đạt được, năm 2021 huyện tiếp tục lồng ghép nguồn vốn các chương trình: Xây dựng NTM, giảm nghèo, để hỗ trợ, tuyên truyền vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường; thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM.

PV

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: