Phí dọn dẹp nhựa ô nhiễm năm 2019 ước tính tới 3,7 nghìn tỷ USD, cao hơn GDP của Ấn Độ

(CLO) Theo báo cáo của tổ chức từ thiện về động vật hoang dã (WWF), các chi phí ô nhiễm và làm sạch nhựa được sản xuất trong năm 2019 có thể lên tới 3,7 nghìn tỷ USD, cảnh báo gánh nặng kinh tế và môi trường của loại vật liệu "có vẻ rẻ" này.
phi don dep nhua o nhiem nam 2019 uoc tinh toi 37 nghin ty usd cao hon gdp cua an do hinh 1

Rác thải nhựa đang là một vấn đề nghiêm trọng. Ảnh: GI

Bài liên quan

Ông Biden nói biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Mỹ, với bão lũ và cháy rừng triền miên

Biến đổi khí hậu gây lũ lụt chết người có thể tăng cao gấp 9 lần

Unicef: Một tỷ trẻ em đang chịu “rủi ro cực độ” do tác động của khí hậu

Bill Gates đề nghị tài trợ 1,5 tỷ USD nếu Mỹ ban hành luật chống biến đổi khí hậu

Ngày càng có nhiều báo động quốc tế về khối lượng nhựa làm từ nhiên liệu hóa thạch xâm nhập vào môi trường, vì vi nhựa đã xâm nhập vào ngay cả những vùng xa xôi và nguyên sơ nhất trên hành tinh.

Trong báo cáo của mình, WWF cho biết ước tính chi phí vòng đời của các sản phẩm nhựa được sản xuất vào năm 2019 nhiều hơn cả tổng sản phẩm quốc nội của Ấn Độ.

“Nhựa dường như là một vật liệu tương đối rẻ khi nhìn vào giá thị trường. Tuy nhiên, mức giá này không tính đến toàn bộ chi phí áp dụng trong suốt vòng đời của nhựa", báo cáo của Công ty tư vấn Dalberg cho biết.

Người ta ước tính rằng trừ khi có hành động quốc tế phối hợp, dự kiến ​sản lượng nhựa sẽ tăng gấp đôi vào năm 2040 và khiến các chi phí tăng lên 7,1 nghìn tỷ USD.

Phân tích đã xem xét các yếu tố bao gồm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất, tác động đến sức khỏe, quản lý chất thải và ước tính về việc giảm các "dịch vụ" kinh tế của các hệ sinh thái trên đất liền và trong nước.

Kể từ những năm 1950, khoảng 8,3 tỷ tấn nhựa đã được sản xuất với khoảng 60% trong số đó được ném vào các bãi chôn lấp hoặc vào môi trường tự nhiên.

Những mảnh vỡ của nhựa đã được phát hiện bên trong bụng cá ở vùng sâu nhất của đại dương và bên trong băng ở biển Bắc Cực. Các mảnh vỡ ước tính gây ra cái chết của hơn một triệu con chim biển và hơn 100.000 loài động vật biển có vú mỗi năm.

Ông Marco Lambertini, Tổng giám đốc WWF International, cho biết: “Thật bi thảm, cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa không có dấu hiệu chậm lại".

Báo cáo được đưa ra khi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) nhóm họp tại thành phố cảng Marseille của Pháp, với một đề nghị đang được xem xét kêu gọi chấm dứt ô nhiễm nhựa vào năm 2030.

Hồi đầu tháng 9, Liên minh châu Âu đã thúc đẩy các lời kêu gọi đạt được một thỏa thuận quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý để giảm ô nhiễm nhựa, trong các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc tổ chức tại Geneva.

Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc cho biết hành tinh đang "chìm trong ô nhiễm nhựa", với khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa được sản xuất mỗi năm. Nghị quyết dự kiến ​​sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc về Môi trường ở Nairobi vào năm tới.

Bộ trưởng phụ trách đa dạng sinh học của Pháp, Berangere Abba, cho biết nếu thế giới không hành động thì sẽ có "nhiều nhựa trong các đại dương hơn cá" vào năm 2050.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: