(CLO) Thay vì trở thành rác thải gây ô nhiễm môi trường, những vỏ hộp sữa sau khi sử dụng đang được “hồi sinh” thông qua các quy trình tái chế hiện đại, tiếp tục vòng đời của mình với nhiều công dụng hữu ích.
(CLO) Trước thềm Ngày Môi trường Thế giới (5/6), các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển thành công một loại nhựa có thể tan hoàn toàn trong nước biển chỉ trong vòng vài giờ.
(CLO) Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa thông báo vòng đàm phán mới về hiệp ước toàn cầu nhằm hạn chế rác thải nhựa sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 14/8 tại Geneva, Thụy Sĩ.
(CLO) Bộ thương mại Trung Quốc hôm 19/5 đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với copolyme POM, một loại nhựa kỹ thuật, được nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).
(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.
(CLO) Theo báo cáo của tổ chức từ thiện về động vật hoang dã (WWF), các chi phí ô nhiễm và làm sạch nhựa được sản xuất trong năm 2019 có thể lên tới 3,7 nghìn tỷ USD, cảnh báo gánh nặng kinh tế và môi trường của loại vật liệu "có vẻ rẻ" này.
(CLO) Suốt nhiều tháng qua bà Bình và nhiều người dân khác tại xóm 6 thôn Quảng Lạc xã Phú Thịnh huyện Kim Động - Hưng Yên không thể có một đêm ngon giấc. Bởi tiếng ồn suốt ngày đêm từ xưởng sản xuất đồ nhựa của Công ty TNHH sản xuất nhựa Thọ Vinh.