Phiến quân Congo giết ít nhất 22 người trong một loạt các cuộc tấn công

(CLO) Các chiến binh bị nghi ngờ đã giết chết ít nhất 22 người trong một loạt vụ tấn công trên khắp các tỉnh phía Đông Ituri và Bắc Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo, theo các quan chức và nhà hoạt động cho biết hôm Chủ nhật (19/3).

Bạo lực liên tục hoành hành ở miền Đông Congo trong nhiều năm, bất chấp sự can thiệp ngày càng tăng của quân đội nước này và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

phien quan congo giet it nhat 22 nguoi trong mot loat cac cuoc tan cong hinh 1

Binh sĩ Congo. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Liên hợp quốc: Xung đột ở Congo ngày càng tồi tệ

Thêm một thảm kịch giẫm đạp xảy ra, 11 người thiệt mạng ở Congo

Congo: 400 triệu USD nộp thuế của doanh nghiệp Nhà nước “không cánh mà bay”

Cựu lãnh đạo Congo: "Đất nước không nhận được gì" từ hợp đồng ký với Trung Quốc

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng hôm thứ Bảy trong các cuộc tấn công đồng thời vào một số ngôi làng ở tỉnh Ituri. Các quan chức địa phương và các nhà lãnh đạo các tổ chức đã đổ lỗi cho nhóm CODECO, một trong số các lực lượng dân quân đã gây bất ổn cho khu vực.

"Bất chấp nhiều lời kêu gọi chung sống hòa bình... dân quân CODECO vẫn tiếp tục tàn sát những người dễ bị tổn thương", Đại tá Jacques Disanoa, người quản lý lãnh thổ Mahagi, nói qua điện thoại.

Theo Đại tá Alain Kiwewa, người quản lý lãnh thổ Lubero xung quanh, các chiến binh đã giết chết 10 người khác và bắt cóc thêm 3 người nữa vào đêm hôm đó tại làng Nguli, dưới chân núi Kyavirimu thuộc Bắc Kivu.

Ông Kiwewa cho biết các cuộc tấn công được cho là do Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) thực hiện, một nhóm vũ trang người Uganda có trụ sở tại miền Đông Congo đã cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo và chiếm các vị trí trong Công viên Quốc gia Virunga gần đó.

Chính phủ Congo đã tuyên bố tình trạng bao vây ở Bắc Kivu và Ituri vào năm 2021, trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực dân quân tràn lan ở miền Đông giàu khoáng sản của đất nước. Nhưng các vụ giết người và hoạt động nổi dậy vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: