Philippines điều tàu hải quân ra Biển Đông để khẳng định chủ quyền

Thứ ba, 20/04/2021 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Hai (19/4) cho biết ông đã chuẩn bị cử các tàu quân sự của mình ở Biển Đông để "đưa ra yêu sách" về tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản ở khu vực tranh chấp của tuyến đường thủy chiến lược.

Sự kiện: Philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ cử tàu hải quân ra Biển Đông để đưa ra yêu sách chủ quyền - Ảnh: Reuters

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ cử tàu hải quân ra Biển Đông để đưa ra yêu sách chủ quyền - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Sau khi một số nhà phê bình phàn nàn rằng ông Duterte đã mềm mỏng bằng cách từ chối thúc ép Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài về Biển Đông sau phán quyết năm 2016, ông nói rằng công chúng có thể yên tâm rằng ông sẽ khẳng định các yêu sách của nước này đối với các nguồn tài nguyên như dầu mỏ và khoáng sản ở Biển Đông.

"Bây giờ tôi không còn hứng thú lắm với việc đánh bắt cá. Tôi không nghĩ có đủ cá để tranh cãi. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu khai thác, khi chúng tôi bắt đầu kiếm được bất cứ thứ gì dưới lòng Biển Đông, như dầu khí. Vào thời điểm đó, tôi sẽ gửi những con tàu màu xám của mình đến đó để tuyên bố chủ quyền", ông Duterte nói trong một bài phát biểu trước công chúng.

"Nếu họ bắt đầu khoan dầu ở đó, tôi sẽ nói với Trung Quốc, đó có phải là một phần trong thỏa thuận của chúng tôi không? Nếu đó không phải là một phần của thỏa thuận của chúng tôi, tôi cũng sẽ khoan dầu ở đó", ông nói ngay cả khi nhắc lại rằng ông muốn tiếp tục làm bạn với Bắc Kinh.

Tổng thống Duterte đã tìm cách xây dựng một liên minh với Trung Quốc và không muốn đối đầu với sự lãnh đạo của nước này, ông đã được hứa cho vay hàng tỷ USD và đầu tư, phần lớn trong số đó vẫn chưa thành hiện thực, khiến những người theo chủ nghĩa dân tộc thất vọng.

Ông đã nhiều lần nói rằng Philippines đã bất lực trong việc ngăn chặn Trung Quốc và việc thách thức các hoạt động của nước này có thể dẫn đến một cuộc chiến mà đất nước của ông sẽ thua.

Lãnh đạo của Firebrand cho biết không có cách nào để Philippines thực thi "không đổ máu" một phán quyết trọng tài mang tính bước ngoặt năm 2016 làm rõ các quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Trước đó, Philippines đã đệ trình một số công hàm phản đối ngoại giao đối với các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, với cáo buộc mới nhất là phản đối nước láng giềng khổng lồ tiến hành đánh bắt trái phép và triển khai khoảng 240 tàu thuyền trong lãnh hải của mình.

Chấn Phong

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h