Trung Quốc lý giải về đội tàu ở Biển Đông, cáo buộc Philippines 'thổi phồng' vấn đề

(CLO) Trung Quốc đã yêu cầu Manila 'ngừng thổi phồng' về đội tàu Trung Quốc neo đậu xung quanh Bãi đá ngầm Whitsun trên Biển Đông đang tranh chấp.
Tàu Trung Quốc ở khu vực rặng san hô Whitsun. Ảnh: SCMP

Tàu Trung Quốc ở khu vực rặng san hô Whitsun. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Philippines và Trung Quốc khẩu chiến căng thẳng về Biển Đông

Trung Quốc và Mỹ đưa tàu chiến vào vùng biển tranh chấp

Tàu sân bay Trung Quốc và 5 tàu chiến đi qua Okinawa ra Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines: Trung Quốc muốn chiếm nhiều Biển Đông hơn

Philippines đã phản đối sự hiện diện liên tục của các tàu Trung Quốc, ban đầu lên đến hàng trăm chiếc nhưng đã giảm xuống hàng chục trong những ngày gần đây, tại Đá Ba Đầu, gần đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Manila gọi là Rạn Julian Felipe.

Philippines nói rằng các tàu này là lực lượng dân quân biển nhưng Trung Quốc khẳng định họ là tàu đánh cá dân sự “tránh bão” tại "ngư trường truyền thống" của họ.

Hôm thứ Ba (6/4), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Manila “có động cơ thầm kín và ý định thù địch” khi gọi các tàu Trung Quốc là lực lượng dân quân hàng hải, đồng thời nhắc lại rằng ngư dân Trung Quốc được hưởng quyền đánh bắt cá và tìm nơi trú ẩn trong khu vực “từ hàng nghìn năm nay”.

"Tôi không hiểu tại sao một số bên liên quan lại gọi ngư dân Trung Quốc là lực lượng dân quân hàng hải ... Câu nói này phản ánh động cơ thầm kín và ý đồ thù địch", ông Triệu cho hay.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai (5/4) rằng Manila sẽ phản đối hàng ngày cho đến khi Trung Quốc rút hết các tàu của họ. Bộ này cũng trích dẫn chiến thắng năm 2016 của Manila tại một tòa án quốc tế, nơi đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về "quyền lịch sử" đối với phần lớn Biển Đông.

Hôm thứ Ba (6/4), ông Triệu Lập Kiên nói: “Phán quyết của trọng tài Biển Đông là bất hợp pháp và không hiệu quả. Phía Trung Quốc không chấp nhận hoặc công nhận phán quyết, và phản đối phía Philippines sử dụng phán quyết bất hợp pháp để phủ nhận quyền đánh bắt ngàn năm của ngư dân Trung Quốc trong khu vực".

“Chúng tôi kêu gọi phía Philippines nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và hợp lý, ngừng cường điệu và ngừng gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình Biển Đông", ông Triệu cho hay.

Hôm Chủ nhật (4/4), Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết “sự hiện diện liên tục của các lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc trong khu vực cho thấy ý định của họ nhằm chiếm thêm các địa điểm ở Biển Tây Philippines”.

Philippines đã giảm bớt những lời chỉ trích vào hôm thứ Ba (6/4) và cảnh báo rằng căng thẳng hiện tại có nguy cơ gây ra “những hành động thù địch không mong muốn”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề ở rặng san hô Whitsun thông qua các kênh ngoại giao và thông qua các biện pháp hòa bình”, phát ngôn viên Harry Roque của Tổng thống Duterte cho biết.

Cố vấn pháp lý hàng đầu của ông Duterte, Salvador Panelo cảnh báo rằng “các cuộc xâm phạm lãnh thổ hiện tại của Trung Quốc đang tạo ra một vết nhơ không mong muốn trong mối quan hệ của họ và có thể gây ra những hành động thù địch mà cả hai nước đều không muốn theo đuổi”.

Trong cuộc họp báo ngày 25/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế.

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC, đóng góp vào duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực", bà Hằng nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho hay các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam đang thực hiện nghĩa vụ được quy định trong các luật của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: