Philippines ghi nhận số ca mắc HIV 'cao nhất thế giới'

(CLO) Các quan chức y tế Philippines đã cảnh báo về số ca nhiễm HIV ngày càng gia tăng ở nước này, với 55 ca nhiễm mới được ghi nhận một ngày, thuộc hàng cao nhất thế giới.

Đối với Chris, một sinh viên đại học 25 tuổi ở thủ đô Manila, bệnh bắt đầu bằng một vết phát ban bất thường trên ngực. "Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là vết phát ban do xà phòng mẹ mua", anh nói.

Những ngày sau đó, anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, sốt và ớn lạnh vào ban đêm. Khi loại trừ nguyên nhân dị ứng gây phát ban, bác sĩ da liễu đề nghị anh nên đi xét nghiệm vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV).

Chris là một trong số những người có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV ngày càng tăng ở Philippines. Các quan chức y tế đã cảnh báo về số ca mắc bệnh ngày càng gia tăng ở nước này, với 55 ca nhiễm mới được ghi nhận/ngày, thuộc hàng cao nhất thế giới.

Một phòng khám bệnh xã hội ở thành phố Quezon, Philippines. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp báo tháng trước, Bộ Y tế Philippines cho biết đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp nhiễm HIV mới với 82 trường hợp tử vong tính đến tháng 3 năm nay. Một phần ba số trường hợp ở độ tuổi từ 15 đến 24 và 46% ở độ tuổi từ 25 đến 34.

Cơ quan này ước tính có gần 130.000 người sống chung với HIV ở Philippines, quốc gia có dân số 110 triệu người. Bộ trưởng Y tế Teodoro Herbosa cho biết vào ngày 22/5: "Số ca nhiễm mới thực sự cao, 55 ca mới một ngày, mức cao nhất trên thế giới", đồng thời nói thêm rằng những người trẻ tuổi đang thúc đẩy sự gia tăng.

Hiện HIV chưa có thuốc chữa. Chỉ 64% những người nhiễm HIV đang điều trị bằng thuốc kháng virus giúp họ sống lâu hơn và có cuộc sống bình thường.

Theo dữ liệu mới nhất từ chương trình UNAIDS của Liên hợp quốc, khoảng 6,5 triệu người sống chung với HIV ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khu vực này chiếm 23% số ca nhiễm HIV mới trên toàn cầu vào năm 2022, với 26% trường hợp ở độ tuổi từ 15 đến 24.

Trong khi tổng số ca nhiễm HIV trên toàn khu vực giảm 14% từ năm 2010 đến năm 2022 thì Philippines lại báo cáo số ca nhiễm hàng năm tăng đột biến 237% từ năm 2010 đến năm 2020, khiến nước này trở thành quốc gia có số ca nhiễm tăng nhanh nhất ở châu Á - Thái Bình Dương.

Tiến sĩ Ronivin Pagtakhan, người sáng lập LoveYourself, một tổ chức của các phòng khám HIV thân thiện với cộng đồng LGBTQ, cho biết sự kỳ thị xung quanh HIV rất cao khi ông thành lập phòng khám vào năm 2011, và mọi người ngại đi xét nghiệm vì sợ bị phân biệt đối xử.

Giống như phần còn lại của châu Á, các rào cản như sự kỳ thị của xã hội và việc thiếu giáo dục giới tính toàn diện góp phần thúc đẩy xu hướng gia tăng số ca nhiễm HIV, vì chúng có thể ngăn cản mọi người đi xét nghiệm và tìm cách điều trị.

"Ngày nay, mặc dù sự kỳ thị vẫn còn tồn tại nhưng chúng tôi đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc cung cấp nhiều lựa chọn xét nghiệm hơn", ông Pagtakhan nói. Các lựa chọn này bao gồm tự xét nghiệm, các chương trình tiếp cận cộng đồng và các chiến lược phòng ngừa kết hợp giúp việc xét nghiệm trở nên dễ tiếp cận hơn và ít đáng sợ hơn.

Do đó, ông Pagtakhan nhận thấy số lượng người trẻ tuổi đến phòng khám xét nghiệm ngày càng tăng. "Mọi người ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc biết tình trạng của họ và tìm cách điều trị sớm", ông nói.

Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng cần phải làm nhiều việc hơn nữa để đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin và điều trị trên diện rộng. Chẳng hạn, ông Pagtakhan cho rằng chính quyền cần đảm bảo cung cấp thuốc và các biện pháp phòng ngừa như bao cao su và chất bôi trơn, cũng như điều trị dự phòng trước và sau phơi nhiễm.

Ngọc Ánh (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: