Philippines phản đối Trung Quốc gần như quân sự hóa lực lượng cảnh sát biển

(CLO) Philippines đã đệ đơn phản đối một đạo luật mới của Trung Quốc cho phép lực lượng tuần duyên của họ sử dụng vũ khí nhắm vào các tàu nước ngoài, gọi đây là "mối đe dọa chiến tranh".
Bãi cạn Scarborough tranh chấp năm 2017. Cảnh sát biển Trung Quốc thường xuyên cảnh báo và xua đuổi tàu, thuyền đánh cá trong vùng biển tranh chấp - Ảnh: Reuters

Bãi cạn Scarborough tranh chấp năm 2017. Cảnh sát biển Trung Quốc thường xuyên cảnh báo và xua đuổi tàu, thuyền đánh cá trong vùng biển tranh chấp - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Trung Quốc thông báo tập trận ở Biển Đông

Trung Quốc nói quân đội Mỹ ở Biển Đông không tốt cho hòa bình

"Sau khi phản ánh, tôi đã phản đối ngoại giao", Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr cho biết trong một tweet hôm thứ Tư (27/1).

"Trong khi việc ban hành luật là đặc quyền của quốc gia, thì điều này - với khu vực liên quan hoặc đối với vấn đề đó là Biển Đông rộng mở - là một lời đe dọa chiến tranh bằng lời nói đối với bất kỳ quốc gia nào bất chấp luật pháp; nếu không bị phản đối, sẽ phải tuân theo nó", ông Locsin nói thêm và khẳng định rằng luật mới "không phải việc của chúng tôi", ám chỉ Philippines sẽ không bị lo ngại bởi luật mới này. 

Cơ quan lập pháp hàng đầu của Bắc Kinh đã thông qua Luật Cảnh sát biển vào tuần trước, cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển nổ súng vào các tàu nước ngoài.

Một dự thảo luật được công bố vào cuối năm ngoái quy định rằng vũ khí cầm tay có thể được sử dụng chống lại các tàu bị coi là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu các cảnh báo không được chú ý, Nikkei đưa tin.

Trung Quốc có tranh chấp hàng hải với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông, và với Brunei, Malaysia, Việt Nam và Philippines ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh bồi đắp các đảo và thiết lập tiền đồn quân sự trên đó.

Cảnh sát biển Trung Quốc thường xuyên cảnh báo và xua đuổi tàu, thuyền đánh cá trong vùng biển tranh chấp.

Các phương tiện truyền thông Philippines hôm thứ Ba (26/1) đưa tin rằng Cảnh sát biển Trung Quốc đã chặn các ngư dân Philippines tại một khu vực tranh chấp xung quanh quần đảo Trường Sa.

Vào tháng 8/2020, Manila đã đệ đơn ngoại giao phản đối Cảnh sát biển Trung Quốc vì tịch thu thiết bị của ngư dân Philippines ở bãi cạn Scarborough.

Cuộc phản đối của Philippines diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực lo ngại về những gì họ coi là hoạt động khiêu khích của Trung Quốc và các cuộc tập trận quân sự tại các khu vực tranh chấp của tuyến đường thủy chiến lược.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông với yêu sách đường chín đoạn, chồng lấn với các khu vực mà Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu (22/1) khẳng định lực lượng bảo vệ bờ biển của họ đang thực thi luật pháp trong vùng biển của Trung Quốc.

Bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của Philippines và việc Trung Quốc chiếm bãi cạn này dẫn đến một vụ kiện lên tòa trọng tài tại Hà Lan. Kết quả, tòa án trọng tài ở The Hauge đã ra phán quyết vào năm 2016 rằng yêu sách của Trung Quốc đối với Scarborough và đối với hầu hết Biển Đông là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: