Nhật Bản sẽ tự sản xuất 90 triệu liều vắc xin AstraZeneca trong nước

(CLO) Nhật Bản đang chuẩn bị sản xuất các mũi tiêm AstraZeneca khi nước này ngày càng khao khát đảm bảo đủ vắc xin cho dân số 126 triệu người trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu hạn chế, Nikkei cho biết.
Vắc xin của AstraZeneca sẽ bắt đầu được xuất xưởng tại Nhật Bản ngay sau tháng 5. Ảnh: Reuters

Vắc xin của AstraZeneca sẽ bắt đầu được xuất xưởng tại Nhật Bản ngay sau tháng 5. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

AstraZeneca dường như khó giữ lời hứa về nguồn cung vắc xin COVID-19

Ấn Độ phê duyệt vắc xin Covid-19 của AstraZeneca

Việc sản xuất sẽ được đảm nhận bởi JCR Pharmaceuticals, một công ty công nghệ sinh học không có kinh nghiệm sản xuất vắc xin nhưng có thể nuôi cấy các vectơ adenoviral cần thiết (một loại virus được nuôi cấy để đưa mã gen vào trong cơ thể con người).

AstraZeneca đã ủy quyền cho công ty theo một thỏa thuận trước đó. JCR Pharmaceuticals dự kiến ​​sẽ sản xuất 90 triệu liều vắc-xin do nhà sản xuất thuốc của Anh và Đại học Oxford phát triển.

Động thái này được cho là sẽ giúp giảm bớt lo ngại ở Nhật Bản rằng nước này có thể không thể đảm bảo liều lượng kịp thời trong bối cảnh các báo cáo về hạn chế nguồn cung ở nước ngoài.

Chính phủ Nhật Bản và AstraZeneca đã hoàn tất thỏa thuận cho 120 triệu liều vắc-xin vào tháng 12.

Các chế phẩm để sản xuất tại địa phương đã được tiến hành từ đầu năm ngoái, và các cơ quan quản lý dược phẩm Nhật Bản đang làm việc để chứng nhận cơ sở sản xuất cũng như bản thân vắc xin hai liều này.

Tuy nhiên, phải đến tháng 5 trước thì vắc xin sản xuất trong nước có thể được phân phối.

Vắc xin AstraZeneca được hưởng lợi từ một công nghệ mới sử dụng thông tin di truyền của virus Corona. Mã di truyền được tiêm vào tế bào người để tạo ra phản ứng miễn dịch. Vắc xin sử dụng adenovirus làm vector, hoặc tác nhân phân phối, mang mã di truyền vào tế bào người.

JCR Pharmaceuticals đã nhận được vắc xin véc tơ của AstraZeneca.

Các vectơ adenoviral có thể được nuôi cấy trong cơ sở của JCR, có nghĩa là JCR có thể tăng nguồn cung mà không cần phụ thuộc vào nhập khẩu.

Vắc xin được sản xuất tại JCR Pharmaceuticals sẽ được gửi đến các nhà máy của hai nhà sản xuất thuốc Daiichi Sankyo và Meiji để đóng gói. Thành phẩm sau đó sẽ được chuyển đến các bệnh viện.

Không giống như vắc xin RNA do Pfizer sản xuất, sản phẩm AstraZeneca không cần bảo quản siêu lạnh. Nó có thể được giữ ở 2-8 độ C, hoặc trong tủ lạnh bình thường.

Một thử nghiệm lâm sàng đối với vắc-xin AstraZeneca đã được tiến hành tại Nhật Bản từ tháng 8 để kiểm tra tính an toàn và hiệu quả đối với người Nhật. 

Việc cung cấp vắc-xin AstraZeneca cho các quốc gia khác đã gặp phải một số trở ngại. Liên minh châu Âu hôm thứ Ba thông báo rằng họ đã ngừng xuất khẩu vắc xin sản xuất trong nước ra ngoài thị trường chung, sau khi AstraZeneca cho biết họ sẽ không thể cung cấp số lượng theo hợp đồng cho khối.

Theo thỏa thuận với chính phủ Nhật Bản, AstraZeneca dự kiến ​​sẽ cung cấp 30 triệu trong số 120 triệu liều thuốc từ nước ngoài. Chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga hy vọng sẽ nhận được 30 triệu liều thuốc đó vào tháng 3 và sử dụng chúng cho đến khi quá trình sản xuất tại địa phương thành công.

Tokyo sẽ buộc phải xem xét các giải pháp thay thế, chẳng hạn như tăng cường sản xuất trong nước hoặc hạn chế số lượng mũi tiêm mà mỗi người có thể nhận được, nếu vắc xin không được bảo đảm từ nước ngoài.

Ngoài AstraZeneca, Pfizer sẽ cung cấp 144 triệu liều vắc xin trong năm nay. Moderna sẽ cung cấp thêm 40 triệu liều vào tháng 6 và 10 triệu liều vào tháng 9. Cả Pfizer và Moderna đều sử dụng phương pháp RNA cho vắc xin của họ. Nhưng vì những loại vắc xin này của Mỹ không được sản xuất tại Nhật Bản, nên có những lo ngại về nguồn cung của chúng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: