Trung Quốc cảnh báo Anh khi nhóm tấn công tàu sân bay đi vào Biển Đông

(CLO) Trung Quốc đã cảnh báo nhóm tấn công tàu sân bay của Anh, dẫn đầu là tàu sân bay HMS Queen Elizabeth không được thực hiện bất kỳ "hành vi không phù hợp" nào, khi tiến vào Biển Đông đang có tranh chấp.
Tàu HMS Queen Elizabeth của Anh - Ảnh: PAM

Tàu HMS Queen Elizabeth của Anh - Ảnh: PAM

Bài liên quan

Trung Quốc báo cáo biến thể Delta của COVID-19 lan rộng đến 3 tỉnh

Trung Quốc sẵn sàng áp đặt luật chống trừng phạt đối với Hồng Kông

Đại sứ mới của Trung Quốc đến Mỹ với những lời lạc quan

Trung Quốc nói Taliban đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình Afghanistan

Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ tiến trình về phía đông của nhóm tấn công tàu sân bay, hiện đang đi qua Biển Đông trên đường đến Nhật Bản, đồng thời cáo buộc Anh "vẫn sống trong thời thuộc địa".

Hải quân Hoàng gia Anh đã tiến hành các cuộc tập trận với hải quân Singapore và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace không giấu giếm ý định tiến hành một cuộc tập trận gọi là "Tự do hàng hải" qua Biển Đông.

Trung Quốc vẽ ra cái gọi là đường 9 đoạn và nêu yêu sách chủ quyền phi lý với phần lớn diện tích Biển Đông, đồng thời bồi đắp và quân sự hóa trái phép đảo nhân tạo trên các thực thể mà nước này chiếm đóng. Các chiến hạm hải quân Anh và Mỹ gần đây tiến hành nhiều chiến dịch tự do hàng hải thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông.

Bà Veerle Nouwens, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Royal United Services Insitute (Rusi), một tổ chức tư vấn ở London, nói: “Trung Quốc không muốn đối đầu trực tiếp với một đồng minh lớn của Mỹ ở Biển Đông. Nhưng nước này chắc chắn sẽ muốn bày tỏ rõ ý định của mình".

"Nếu Anh triển khai các chiến dịch tự do hàng hải trên Biển Đông, nhiều khả năng chúng ta sẽ chứng kiến tình huống tương tự tàu đổ bộ HMS Albion gặp phải năm 2018", Nouwens nói.

Khi tàu Albion hoạt động ở Biển Đông năm 2018, một chiến hạm Trung Quốc bám sát ở khoảng cách 200 m, liên tục yêu cầu tàu hải quân Anh rời đi. Trong khi đó, máy bay Trung Quốc lượn thấp trên đầu chiến hạm Anh.

Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận rộng rãi trong khu vực trong tuần này, thực hành các cuộc tấn công trên bãi biển trong một động thái khiến một số nhà phân tích lo ngại rằng họ đang chuẩn bị xâm lược Đài Loan.

Theo Global Times, Hải quân Trung Quốc sẽ sử dụng sự hiện diện của nhóm tấn công tàu sân bay của Vương quốc Anh ở Biển Đông "như một cơ hội để thực hành và nghiên cứu các tàu chiến mới nhất của Vương quốc Anh".

Tờ báo trích lời một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết: "Mối đe dọa đối với tự do hàng hải chỉ có thể đến từ kẻ triển khai một nhóm tấn công tàu sân bay đến Biển Đông cách đó nửa vòng trái đất và vận động lực lượng hải quân của mình để nâng cao sức mạnh quân sự căng thẳng trong khu vực".

Nhưng trong khi sự xuất hiện của nhóm tấn công tàu sân bay trong khu vực đã kích động một số lời lẽ tức giận từ Bắc Kinh, thì ông Sidharth Kaushal, chuyên gia Hải quân của Rusi, chỉ ra rằng "các hành động của Bắc Kinh sẽ được điều chỉnh xuống dưới ngưỡng có thể khơi mào xung đột".

Việc triển khai HMS Queen Elizabeth và các tàu hộ tống đến Đông Á được coi là một phần trong nỗ lực của chính phủ Anh nhằm đóng một vai trò nổi bật hơn trong an ninh toàn cầu, như đã nêu trong Đánh giá tích hợp gần đây của chính phủ nước này.

Pháp cũng như các quốc gia châu Âu khác đang hướng sự chú ý đến Biển Đông khi sức mạnh quân sự và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc dường như không thể ngăn cản.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: