Philippines và Đức cam kết ký hiệp ước quốc phòng trong năm nay

(CLO) Ngày 3/8, Philippines và Đức đã cam kết ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong năm nay, cam kết bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro cam kết thiết lập mối quan hệ lâu dài giữa lực lượng vũ trang của hai nước để mở rộng hoạt động đào tạo và trao đổi song phương, tìm hiểu các cơ hội mở rộng hợp tác vũ khí song phương và tham gia vào các dự án chung. 

philippines va duc cam ket ky hiep uoc quoc phong trong nam nay hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro

Hai bên đã gặp nhau tại Thủ đô Manila ở Philippines trong chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Đức, khi hai nước kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao.

Trong cuộc họp báo với ông Pistorius, Bộ trưởng Teodoro cho biết Philippines đang tìm cách hiện đại hóa quân đội để tăng cường phòng thủ và sẽ "tìm đến Đức như một nhà cung cấp tiềm năng cho các năng lực này", bao gồm "phạm vi chỉ huy và kiểm soát, chống tiếp cận trên không, trên biển và trong các thiết bị có khả năng công nghệ cao hơn".

Đức và Philippines đang tăng cường quan hệ quân sự trong bối cảnh căng thẳng bùng phát những tháng gần đây ở khu vực Biển Đông. Đây là tuyến đường thương mại quan trọng với hơn 3 nghìn tỷ USD giá trị hàng hóa được vận chuyển mỗi năm.

Trước đó ngày 2/8, Đức đã tham gia Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu tại Hàn Quốc, trở thành quốc gia thứ 18 trong nhóm. Ông Pistorius cho biết động thái đó là bằng chứng cho thấy niềm tin mạnh mẽ của Berlin rằng an ninh châu Âu có mối liên hệ chặt chẽ với an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tại Manila, ông Pistorius nhấn mạnh rằng các cam kết của Đức trong khu vực "không nhằm vào bất kỳ ai, thay vào đó, chúng tôi tập trung vào việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ, đảm bảo quyền tự do hàng hải và bảo vệ các tuyến đường thương mại".

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: