Phim 'Bẫy Tiền' có Thị đế Liên Bỉnh Phát vẫn thua lỗ nặng

(CLO) Dù sở hữu đề tài nóng cùng dàn diễn viên tên tuổi thực lực, phim “Bẫy tiền” vẫn thua lỗ nặng, rời rạp với doanh thu chưa đầy 3 tỷ đồng.

Doanh thu thua lỗ khó hiểu

“Bẫy tiền” là bộ phim thuộc thể loại tâm lý, giật gân do đạo diễn Oscar Dương thực hiện. Phim khai thác đề tài về nạn lừa đảo công nghệ cao, một vấn đề thời sự nóng bỏng trong suốt thời gian gần đây.

Bộ phim của đạo diễn Oscar Dương đã mang tới một màu sắc khác biệt khi lựa chọn khai thác đề tài còn khá mới mẻ với thị trường nội địa. Nhờ đó, bộ phim ít nhiều gây được sự chú ý của khán giả từ khâu lựa chọn đề tài.

Ảnh màn hình 2026-04-28 lúc 15.55.42
Poster chính thức của phim “Bẫy tiền”. Ảnh: Nhà sản xuất

Nội dung chính của phim xoay quanh một chuyên viên tài chính hiền lành cương trực, tên Đăng (do Liên Bỉnh Phát thủ vai). Vì hoàn cảnh khó khăn, em gái cần nhiều tiền để phẫu thuật gấp, Đăng rơi vào túng quẫn, không may sa chân vào con đường kiếm tiền nhanh. Chỉ đến khi Đăng kịp nhận ra đây là cái bẫy được giăng sẵn thì bản thân anh đã trở thành người tiếp tay cho hành vi phạm pháp của tổ chức lừa đảo này.

Trước đó, nam diễn viên cũng được khán giả đánh giá cao nhờ lối diễn chân thực trong phim “Song Lang”. Đây đồng thời cũng là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của anh trên màn ảnh rộng sau khi trở thành Thị đế Kim Chung, giải thưởng diễn xuất uy tín của truyền hình Đài Loan.

Đóng cặp với Liên Bỉnh Phát là diễn viên trẻ thực lực Lê Tam Triều Dâng, cả hai hứa hẹn tạo nên màn kết hợp vừa nồng nàn vừa căng thẳng trong “Bẫy tiền”.

Đề tài nóng hổi cùng với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực, tác phẩm vốn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những phim Việt bùng nổ trong năm 2026. Thế nhưng, trên thực tế, “Bẫy tiền” lại thua lỗ một cách khó hiểu.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tác phẩm ghi nhận doanh thu khoảng 2,93 tỷ đồng, con số khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt thời gian qua. Bộ phim rời rạp sau chưa đầy 1 tháng công chiếu, đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng.

Chiến lược phát hành là nguyên nhân

Dù được đánh giá có kịch bản thời sự, chất lượng ổn định, phim của đạo diễn Oscar Dương vẫn không thể bứt phá về mặt doanh thu. Điều này trước hết được lý giải do nguyên nhân về mặt chiến lược phát hành.

“Bẫy tiền” có hành trình khá trắc trở ở rạp. Phim từng ấn định lịch ra mắt vào tháng 11/2025, trước khi đột ngột thông báo dời lịch chiếu.

Quay trở lại sau 6 tháng hoãn chiếu, bộ phim trực tiếp tham gia vào “cơn sốt phim Việt” tháng 4. Trong khi “Hẹn em ngày nhật thực” nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé nhờ câu chuyện tình cảm lãng mạn thập niên 90, thì hai tác phẩm “Quỷ nhập tràng 2” và “Tài” vẫn còn duy trì sức hút nóng, “Bẫy tiền” do đó chìm nghỉm giữa các tác phẩm “trăm tỷ” đặc sắc.

Ảnh màn hình 2026-04-28 lúc 15.56.50
Một cảnh quay trong phim “Bẫy tiền”. Ảnh: Nhà sản xuất

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của “Bẫy tiền”, dù cùng chung đề tài khai thác, tác phẩm “Thiên đường máu” ra mắt trước đó lại dễ dàng thu về doanh thu 100 tỷ chỉ sau hơn 12 ngày công chiếu, trở thành phim Việt đầu tiên đạt doanh thu trăm tỷ trong năm 2026.

Xét về thời điểm ra mắt, bộ phim “Thiên đường máu” có được những yếu tố thuận lợi khách quan hơn hẳn so với “Bẫy tiền”. Bởi bộ phim nội địa ra mắt cùng thời điểm “Ai thương ai mến” của đạo diễn Thu Trang chỉ xoay quanh chủ đề tình cảm gia đình đã quen thuộc trong phim Việt. Do đó “Thiên đường máu” gần như cầm chắc phần thắng về sức hút kịch bản và yếu tố tò mò để kéo khán giả ra rạp.

Việc “Bẫy tiền” thua lỗ là minh chứng cho thấy, bên cạnh nội dung và diễn xuất, mỗi bộ phim nội địa ra rạp hiện tại còn cần chú trọng đầu tư cả về mặt chiến lược phát hành.

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Mùa phim dịp lễ 30/4: 'Cuộc chiến' phòng vé đa thể loại

Mùa phim dịp lễ 30/4: 'Cuộc chiến' phòng vé đa thể loại

(CLO) Mùa phim dịp lễ 30/4 năm nay chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, khi có tới 5 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau cùng ra rạp, gồm “Anh Hùng”, “Đại Tiệc Trăng Máu 8”, “Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng”, “Heo 5 Móng” và “Trùm Sò”.
Cỡ chữ bài viết: