Ông Oke Göttlich, người giữ chức Chủ tịch câu lạc bộ St. Pauli và là một trong mười Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, đã khẳng định với tờ báo Hamburger Morgenpost rằng “thời điểm đã đến” để chúng ta “nghiêm túc xem xét và thảo luận về điều này”.
Nguyên nhân dẫn đến lời kêu gọi gay gắt này xuất phát từ việc ông Trump nỗ lực thâu tóm Greenland, một vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch và là thành viên của khối NATO. Sau khi vấp phải sự phản đối, ông Trump đã đe dọa áp thuế lên tám quốc gia châu Âu, hành động này khiến nhiều đồng minh thân cận của Mỹ lo ngại về một sự đổ vỡ có thể làm tan vỡ liên minh NATO.
Ông Göttlich đặt câu hỏi về những lý do từng được dùng để biện minh cho việc tẩy chay Thế vận hội Olympic những năm 1980 và cho rằng mối đe dọa tiềm tàng hiện nay thậm chí còn lớn hơn thời điểm đó. Theo quan điểm của vị quan chức này, các tổ chức và xã hội hiện nay dường như đang quên mất cách thiết lập các điều cấm kỵ và ranh giới để bảo vệ các giá trị chung.
Ông thẳng thắn bày tỏ rằng: “Các điều cấm kỵ là một phần thiết yếu trong quan điểm của chúng ta. Liệu một điều cấm kỵ có bị vi phạm khi ai đó đe dọa không?.
Giải vô địch bóng đá thế giới dự kiến diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico trong bối cảnh người hâm mộ đang lo ngại về giá vé cao và các lệnh cấm đi lại của chính quyền ông Trump khiến cổ động viên một số nước không thể tham dự.
Ông Göttlich chỉ trích sự thiếu nhất quán của Liên đoàn bóng đá Đức khi họ từng phản đối mạnh mẽ nước chủ nhà Qatar vì các lý do chính trị nhưng lại giữ thái độ im lặng trước giải đấu sắp tới.
Ông nhấn mạnh sự khó chịu của mình khi cho rằng: “Qatar đã quá mang tính chính trị đối với mọi người và giờ đây chúng ta hoàn toàn phi chính trị? Đó là điều thực sự, thực sự, thực sự làm tôi khó chịu”.
Trước những ý kiến cho rằng việc tẩy chay sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của các cầu thủ, ông Göttlich đã bác bỏ và khẳng định rằng: “Cuộc đời của một cầu thủ chuyên nghiệp không đáng giá hơn mạng sống của vô số người ở các khu vực khác nhau đang bị tấn công hoặc đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp bởi nước chủ nhà World Cup”.
Mặc dù lời kêu gọi này có thể sẽ gặp phải sự phản đối từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Bernd Neuendorf, nhưng nó đã mở ra một cuộc thảo luận quan trọng về trách nhiệm đạo đức trong thể thao quốc tế.