Phố đi bộ mở lại, cẩn trọng với nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19

Thứ bảy, 19/09/2020 06:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 18/5, không gian phố đi bộ Hồ Gươm bắt đầu hoạt động trở lại tuy nhiên nguy cơ lây lan dịch Covid-19 là hiện hữu khi nhiều người dân có tâm lý chủ quan, khâu phòng chống dịch bệnh dường như đang bị xem nhẹ.

Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp trở lại sau khoảng 1 tháng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp trở lại sau khoảng 1 tháng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Sau khoảng 1 tháng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, không gian phố đi bộ Hồ Gươm chính thức được mở cửa trở lại và thu hút rất đông người dân, du khách.   

Nhiều hoạt động vui chơi giải trí của người dân Thủ đô và du khách tại phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) đã được tổ chức trở lại, không khí vui tươi, sôi nổi là cảm nhận của nhiều người khi đến với phố đi bộ Hồ Gươm.

Tuy nhiên những biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn... dường như không được thực hiện. Nếu không may có một trường hợp mắc Covid-19 thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Ghi nhận thực của PV Báo Nhà báo & Công luận tại phố Tạ Hiện, những khuyến cáo phòng chống dịch bệnh đang bị xem nhẹ. Nhân viên phục vụ tại các cửa hàng hầu hết không đeo khẩu trang, vô tư tiến sát đến khách hàng để chào mời. Những dãy bàn ghế được kê san sát để có thể tận dụng tối đa diện tích.

Trong khi đó, theo Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" do Bộ Y tế ban hành, tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ đối với nhân viên phục vụ và người bán hàng phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Hạn chế tiếp xúc với khách hàng (nếu có thể), giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Đối với đơn vị quản lý, chủ cơ sở phải yêu cầu nhân viên phục vụ, người bán hàng đeo khẩu trang. Bố trí ngồi giãn cách tối thiểu 1 mét hoặc so le, hạn chế ngồi trực diện; khuyến khích lắp đặt vách ngăn tại các bàn ăn uống, quầy thanh toán...

Tại khu vực vỉa hè quanh hồ Gươm tập trung rất đông người đi dạo, tập thể dục và không hề đeo khẩu trang. Nhiều bạn trẻ chủ quan cho rằng, việc đeo khẩu trang là không cần thiết và sẽ không tận hưởng trọn vẹn không khí của phố đi bộ.

Lực lượng chức năng lập hàng rào chắn, ngăn phương tiện vào phố đi bộ

Lực lượng chức năng lập hàng rào chắn, ngăn phương tiện vào phố đi bộ

Những dãy bán ghế kinh doanh được kê san sát, nhân viên không đeo khẩu trang vô tư tiến sát đến chào mời khách hàng

Những dãy bán ghế kinh doanh được kê san sát, nhân viên không đeo khẩu trang vô tư tiến sát đến chào mời khách hàng

Hàng quán buôn bán nhộn nhịp trở lại tại phố Tạ Hiện

Hàng quán buôn bán nhộn nhịp trở lại tại phố Tạ Hiện

Người dân tập trung rất đông tại khu vực vỉa hè xung quanh hồ Gươm để tập thể dục

Người dân tập trung rất đông tại khu vực vỉa hè xung quanh hồ Gươm để tập thể dục

Nhiều bạn trẻ chủ quan cho rằng, việc đeo khẩu trang là không cần thiết và sẽ không tận hưởng trọn vẹn không khí của phố đi bộ

Nhiều bạn trẻ chủ quan cho rằng, việc đeo khẩu trang là không cần thiết và sẽ không tận hưởng trọn vẹn không khí của phố đi bộ

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, Chánh văn phòng UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Khánh Long cho biết, các đơn vị đã chủ động có kế hoạch, phương án triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách để có thể tổ chức tốt họat động không gian đi bộ trên địa bàn quận.

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K: Đeo khẩu trang, khử khuẩn (rửa tay,vệ sinh bề mặt,...), không tập trung đông người, khai báo y tế, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

Các cửa hàng kinh doanh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, lắp đặt các tấm chắn, bố trí bàn ghế bảo đảm giãn cách, thường xuyên khử khuẩn, trang bị nước rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt đối với hành khách.

Lực lượng Công an quận phối hợp với UBND các phường thành lập 13 chốt trực cố định và 10 đội tuần tra lưu động (6 đội bên trong không gian phố đi bộ và 4 đội phía bên ngoài) nhằm bảo đảm an ninh trật tự, nhắc nhở và xử lý những trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nhưng trên thực tế, những biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực không gian phố đi bộ hồ Gươm dường như đang bị xem nhẹ, thậm chí những vi phạm không bị xử lý triệt để đang tiềm ẩn nguy cơ cao lân lan dịch bệnh.

Những khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 dường như chưa phát huy được tác dụng

Những khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 dường như chưa phát huy được tác dụng

Việc đeo khẩu trang tại khu vực không gian phố đi bộ được thực hiện theo kiểu

Việc đeo khẩu trang tại khu vực không gian phố đi bộ được thực hiện theo kiểu "đối phó" tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh Covid-19

Khu vực chợ đêm trên phố Hàng Đào, dễ dàng bắt gặp hình ảnh du khách, người kinh doanh không đeo khẩu trang

Khu vực chợ đêm trên phố Hàng Đào, dễ dàng bắt gặp hình ảnh du khách, người kinh doanh không đeo khẩu trang

Tâm lý chủ quan, không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường

Tâm lý chủ quan, không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường

Theo Bộ Y tế, đến nay dịch Covid-19 đã lây lan rộng trên phạm vi toàn cầu tại trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tình hình dịch trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Đặc biệt tại một số nước sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch đã bùng phát dịch trở lại, dự báo trong thời gian tới số ca bệnh còn tiếp tục gia tăng.

Ở Việt Nam, nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, cần có giải pháp phù hợp chung sống an toàn, nhất là trong giai đoạn hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vắc xin sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới” nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàng Lan

Tin khác

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống