Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Kiên quyết không để ùn tắc cảng Cát Lái

Thứ tư, 25/08/2021 21:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 25/8/2021, kiểm tra tình hình lưu thông hàng hóa tại Cảng Cát Lái (TPHCM) và làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu yêu cầu, kiên quyết trong mọi hoàn cảnh không để ùn tắc cảng Cát Lái.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nghe lãnh đạo Tân Cảng Sài Gòn báo cáo về tình hình lưu thông hàng hóa tại Cảng Cát Lái.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nghe lãnh đạo Tân Cảng Sài Gòn báo cáo về tình hình lưu thông hàng hóa tại Cảng Cát Lái.

Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn kiến nghị các bộ, ban, ngành, địa phương thực thi đồng bộ các giải pháp giúp các doanh nghiệp vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, tái sản xuất như tiêm vaccine, xét nghiệm cho người lao động; đơn giản và đồng bộ hóa các thủ tục trong lưu thông hàng hóa, đặc biệt là xây dựng một ứng dụng (app) dùng chung giữa các Bộ: GTVT, Y tế, Công an khi quản lý, giám sát các phương tiện vận tải.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chúc mừng Tân Cảng Sài Gòn trong điều kiện khó khăn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là một doanh nghiệp quốc phòng với 8.500 cán bộ, nhân viên, người lao động, Tân Cảng Sài Gòn đã đi đầu trong đổi mới công nghiệp, thiết bị, quản lý; có uy tín, thương hiệu. Tân Cảng Sài Gòn đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ góp phần quan trọng vào việc lưu thông hàng hóa, mạch máu của nền kinh tế”, Phó Thủ tướng biểu dương.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Đoàn công tác nghe giới thiệu về ứng dụng phần mềm quản lý container tại trung tâm điều hành cảng. Việc áp dụng phần mềm này góp phần đưa đưa cảng Cát Lái trở thành một trong những cảng hiện đại nhất Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Đoàn công tác nghe giới thiệu về ứng dụng phần mềm quản lý container tại trung tâm điều hành cảng. Việc áp dụng phần mềm này góp phần đưa đưa cảng Cát Lái trở thành một trong những cảng hiện đại nhất Việt Nam.

Thời gian tới, theo Phó Thủ tướng yêu cầu, đã làm tốt rồi thì cần tiếp tục duy trì, vừa phòng chống dịch để bảo đảm sức khỏe cho người lao động và có kế hoạch thật cụ thể để dù bất cứ hoàn cảnh nào, đừng để vì dịch bệnh, các thủ tục hành chính, thủ tục kiểm soát dịch bệnh mà ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa. Đây cũng là yếu tố tạo nên uy tín, thương hiệu cho Tân Cảng Sài Gòn.

Nhắc lại một dự án đầu tư tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng chia sẻ, khi nghe Tân Cảng Sài Gòn đến đầu tư ở Hải Phòng thì rất mừng, có dự án 3-4 năm không có chuyển động gì nhưng chuyển sang Tân Cảng Sài Gòn thì làm trong 2 năm là khánh thành.

Một lần nữa, Phó Thủ tướng nêu yêu cầu: "Kiên quyết trong mọi hoàn cảnh không để ùn tắc cảng Cát Lái".

Phó Thủ tướng yêu cầu Tổ Công tác đặc biệt của Thủ tướng, trong đó đặc biệt là lãnh đạo các Bộ Công an, Công Thương, Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nắm bắt cụ thể những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm không để ùn tắc lưu thông hàng hoá tại các tỉnh Nam Bộ và trên cả nước.

Bình Luận

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức