Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến dâng hương tại Tượng đài, di tích tỉnh Long An
(CLO) Ngày 8/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dâng hương tại Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc, di tích lịch sử Sân banh Cần Giuộc và thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thắp hương tại Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc; tham quan trong khu vực trưng bày hình ảnh, tư liệu, tài liệu về đất và người Cần Giuộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thắp hương tại Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc. (Ảnh VGP)
Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc tọa lạc tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Công trình được xây dựng trong 3 năm, với tổng mức vốn đầu tư hơn 29 tỷ đồng, hoàn thành năm 2015. Đây là một trong những công trình văn hóa tiêu biểu của tỉnh Long An, thể hiện tinh thần khí phách anh hùng của người nghĩa sĩ nông thôn trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
Điểm nhấn của công trình là nhóm tượng gồm 11 hình tượng con người cao 2,7 m, thể hiện hình ảnh những nghĩa binh trong tư thế chiến đấu theo tinh thần tác phẩm Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Phía dưới bệ tượng đài là khu vực trưng bày, nội dung đất và con người Cần Giuộc, thân thế và sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, tái hiện trận công đồn Tây Dương lịch sử. Phía sau tượng đài là tường bia bằng đá khắc họa nội dung bài văn tế.
Sau khi thăp hương và viếng tại Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm, thắp hương tại Di tích lịch sử Khu vực Sân banh Cần Giuộc, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An.
Di tích lịch sử Khu vực Sân banh Cần Giuộc, nơi đồng chí Nguyễn Thị Bảy, Tỉnh ủy viên Chợ Lớn, Bí thư Quận ủy Cần Giuộc, người trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở Cần Giuộc, ngày 26/5/1941 bị thực dân Pháp xử bắn cùng nhiều cùng các chiến sĩ cách mạng khác.
Năm 1993, với ý nghĩa lịch sử quan trọng, Khu vực Sân banh Cần Giuộc đã được tỉnh Long An công nhận di tích lịch sử.
Thành Nhân