Phó Tổng thống JD Vance: Kỷ nguyên Mỹ là bá chủ toàn cầu đã kết thúc

Ông Vance, cựu binh Thủy quân Lục chiến, nói với các học viên sĩ quan tương lai rằng nước Mỹ giờ đây không còn là siêu cường không có đối thủ như sau Chiến tranh Lạnh.

Ông liệt kê Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác như những đối thủ quyết tâm thách thức Mỹ “từ quang phổ điện tử, quỹ đạo Trái đất thấp, đến chuỗi cung ứng và cả hạ tầng truyền thông”. Theo ông Vance, đây là thời điểm Mỹ phải “thức tỉnh khỏi ảo tưởng về sự bất khả chiến bại”.

Phát biểu của ông đánh dấu bước chuyển cứng rắn và mang tính bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Mỹ, điều mà nhiều chuyên gia đánh giá là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất cho học thuyết chính sách đối ngoại của chính quyền ông Trump nhiệm kỳ hai.

Bài phát biểu của ông JD Vance tại lễ tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ

Ông Vance chỉ trích mạnh mẽ các chính quyền tiền nhiệm, cáo buộc họ đã đánh đổi “quyền lực cứng lấy quyền lực mềm”, dốc sức vào các cuộc can thiệp nước ngoài “gần như vô vọng” thay vì chuẩn bị đối phó với các cường quốc cạnh tranh như Trung Quốc.

“Xây dựng một vài nền dân chủ ở Trung Đông có thể khó khăn đến mức nào? Hóa ra là gần như không thể, và tốn kém không thể tin được”, ông châm biếm.

Ngược lại, ông ca ngợi Tổng thống Trump vì đã thay đổi cách tiếp cận: tập trung vào lợi thế công nghệ, chuẩn bị quân đội cho các cuộc chiến đắt đỏ hơn và khó đoán hơn, cũng như xem xét lại các liên minh và nghĩa vụ quốc tế của Mỹ.

Một số dấu hiệu đã bắt đầu lộ rõ. Chỉ trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ, chính quyền ông Trump đã thúc ép đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng, công bố mức thuế mới lên châu Âu, bàn về mở rộng lãnh thổ với Greenland và Panama, và cân nhắc tái cấu trúc hệ thống phòng thủ tên lửa.

Javed Ali, cựu giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia, nhận định: “Đây là sự thay đổi mang tính chuyển đổi rõ ràng nhất kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng”.

Đường lối đối ngoại Mỹ dưới thời Trump - Vance đang được định hình lại với tốc độ chóng mặt. Trong những tháng tới, chính sách quân sự và thương mại sẽ là các mặt trận chính. Việc công bố thuế mới lên châu Âu hôm 23/5 có thể chỉ là động thái mở màn cho một chuỗi đối đầu ngoại giao kéo dài – không chỉ với đối thủ mà cả với đồng minh.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: