Mỹ nói Nga tái triển khai 'tên lửa vô song' thời Chiến tranh Lạnh

Trong báo cáo Đánh giá mối đe dọa toàn cầu năm 2025 vừa được Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) công bố ngày 11/5, Lầu Năm Góc cảnh báo Nga đang mở rộng lực lượng hạt nhân với các năng lực mới, bao gồm cả tên lửa không đối không mang đầu đạn hạt nhân - loại vũ khí vốn từng tồn tại trong kho vũ khí Liên Xô nhưng nay hiếm khi được đề cập công khai.

Theo giới phân tích, nhiều khả năng loại tên lửa mới được nhắc đến là một phiên bản của R-37M, tên lửa tầm xa từng được NATO đặt tên mã là AA-13 Axehead.

untitled(1).png
Một chiếc MiG-31BM đang hoạt động cùng với tên lửa R-37M tại căn cứ không quân VKS năm 2018. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

R-37M là sản phẩm của Cục thiết kế tên lửa Vympel, ban đầu được phát triển để trang bị cho máy bay đánh chặn MiG-31 Foxhound, sau này được tích hợp thêm cho Su-30SM, Su-35S và Su-57.

Mẫu tên lửa này nổi bật với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới khoảng 200 km và được tối ưu hóa để tiêu diệt các máy bay cảnh báo sớm (AWACS) hoặc tên lửa hành trình bay thấp.

Với trọng lượng hơn 500 kg và chiều dài 4 m, R-37M sử dụng động cơ rocket xung kép và đầu dò radar chủ động băng kép, cho phép khóa mục tiêu lớn từ cự ly 40 km trở lên.

Điểm đặc biệt là, R-37M có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân, tương tự như mẫu tiền nhiệm R-33S (phiên bản đặc biệt Spetsyalnaya), được đưa vào biên chế từ năm 1991.

Tên lửa R-37M từng được sử dụng trên chiến trường Ukraine, được đánh giá là "vô song" và gây khó khăn lớn cho lực lượng không quân nước này.

Phi công MiG-29 Ukraine Andrii “Juice” Pilshchykov, trước khi tử nạn năm 2023, từng mô tả R-37M là “ác mộng” khi nó có thể được phóng từ không phận Nga và “nếu không phát hiện được vụ phóng, bạn sẽ chết”.

Khong doi không
Tên lửa không đối không của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nếu được xác nhận, R-37M mang đầu đạn hạt nhân sẽ trở thành loại tên lửa không đối không hạt nhân duy nhất đang được sử dụng trên thế giới.

Báo cáo của DIA cũng đề cập đến việc Nga triển khai lực lượng và vũ khí hạt nhân tại Belarus. Trong khi đó, báo cáo đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột Ukraine là thấp.

Tính đến nay, DIA ước tính Nga đang sở hữu kho dự trữ khoảng 1.550 đầu đạn chiến lược được triển khai và thêm tới 2.000 đầu đạn không chiến lược, bao gồm các hệ thống như R-37M.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: