Phó Tổng thống Mỹ có mặt tại sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Thứ tư, 25/08/2021 01:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối muộn ngày 24/8, chuyên cơ chở Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu cho chuyến thăm Việt Nam trong 3 ngày, từ ngày 24-26/8, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bước ra khỏi chuyên cơ Không lực Hai tại sân bay Nội Bài tối nay - Ảnh: Giang Huy

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bước ra khỏi chuyên cơ Không lực Hai tại sân bay Nội Bài tối nay - Ảnh: Giang Huy

Bài liên quan

Việt Nam là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Trước đó, bà Harris đã có chuyến thăm Singapore.

Theo kế hoạch, bà Harris dự kiến đến Hà Nội vào buổi chiều, tuy nhiên do sự cố bất ngờ nên chuyến bay rời Singapore đến Việt Nam đã bị hoãn khoảng 3 tiếng. Phải tới gần 20h, chuyến bay mới có thể khởi hành và sau đó hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc gần 22h ngày 24/8.

Trong chuyến công du Việt Nam, Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến sẽ các cuộc tiếp xúc với Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, tham dự lễ khai trương văn phòng CDC Mỹ tại Hà Nội, chứng kiến lễ ký hợp đồng thuê đất...

Nhà Trắng cho biết, chuyến thăm Việt Nam nằm trong khuôn khổ chuyến công du châu Á của Phó Tổng thống Kamala Harris, thể hiện sự cam kết của Mỹ với khu vực Đông Nam Á, và xem đây như là một phần quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Washington.

Chuyến thăm này nối tiếp ngay sau một loạt chuyến thăm trước đó của các quan chức Mỹ. Trước đó, hồi cuối tháng 7/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thăm Singapore, Việt Nam và Philippines.

Đầu tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tham gia các cuộc họp trực tuyến với các Bộ trưởng ASEAN trong khuôn khổ của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) và các hội nghị liên quan.

Chuyến thăm Việt Nam của bà Kamala Harris cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm và là quan chức cao cấp nhất của chính quyền Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.

Theo các chuyên gia, chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới Hà Nội cho thấy vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng tầm trong khu vực cũng như tầm quốc tế. Đồng thời, điều này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt – Mỹ.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h