Bà Harris: Mỹ sát cánh cùng đồng minh và đối tác trước đe dọa chủ quyền ở Biển Đông

(CLO) Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm thứ Ba (24/8) đã chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng khẳng định sự can dự của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là "không chống lại bất kỳ quốc gia nào".
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng các đồng minh và đối tác để đảm bảm trật tự dựa trên luật pháp quốc tế - Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng các đồng minh và đối tác để đảm bảm trật tự dựa trên luật pháp quốc tế - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam hôm nay

Bà Harris nhấn mạnh cam kết của Mỹ với Đông Nam Á

Những điểm đáng chú ý trong chuyến thăm ASEAN của Phó tổng thống Mỹ Harris

Trong bài phát biểu dài 15 phút sáng ngày 24/8, trong chuyến thăm Singapore, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã mô tả cách tiếp cận của chính quyền Joe Biden đối với an ninh, quan hệ kinh tế và vấn đề sức khỏe bằng những nét chính và giọng điệu lạc quan, nhấn mạnh các kế hoạch tăng cường quan hệ đối tác và củng cố "tầm nhìn chung".

"Tôi phải rõ ràng, sự tham gia của chúng tôi ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không chống lại bất kỳ quốc gia nào. Nó cũng không được thiết kế để khiến bất kỳ ai phải lựa chọn giữa các quốc gia", bà Harris nhấn mạnh. "Thay vào đó, sự tham gia của chúng tôi là nhằm thúc đẩy một tầm nhìn lạc quan mà chúng tôi có về sự tham gia và quan hệ đối tác của chúng tôi trong khu vực này".

Trong khi sự hiện diện của Hoa Kỳ ở châu Á thường được nhìn nhận qua lăng kính an ninh, bà Harris cho biết quan hệ kinh tế là một khía cạnh quan trọng, lưu ý rằng các nước Đông Nam Á nói chung đại diện cho thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Mỹ và thương mại với khu vực này hỗ trợ 600.000 việc làm cho người Mỹ. Bà nói, hợp tác về biến đổi khí hậu cũng rất cần thiết.

Tuy nhiên, bên cạnh những điều tích cực, bà cũng bày tỏ lo ngại trước các hành động "cưỡng ép, hăm dọa và đưa ra yêu sách phi lý đối với phần lớn Biển Đông", cho rằng những hành động này "phá hoại trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền các quốc gia".

Bà Harris khẳng định Hoa Kỳ sẽ sát cánh với các đồng minh và đối tác khi đối mặt với những mối đe dọa này.

"Trong khu vực này, chúng tôi từ lâu đã thúc đẩy tầm nhìn về hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, thương mại không bị cản trở, nhân quyền, cam kết về trật tự dựa trên luật pháp quốc tế...", Phó tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Chia sẻ quan điểm đối với một số câu hỏi về cam kết của Mỹ ở những khu vực khác trong bối cảnh quân đội nước này rút quân khỏi Afghanistan dẫn đến sự hỗn loạn tại Kabul, bà Harris nói rằng trong khi Hoa Kỳ "tập trung vào các hoạt động sơ tán", thì "đồng thời, chúng tôi cũng bắt buộc phải giải quyết những phát triển ở một khu vực, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy lợi ích của mình ở các khu vực khác".

Đề cập đến vấn đề Myanmar - một trong những vấn đề cấp bách nhất của Đông Nam Á - bà nói rằng Hoa Kỳ vẫn "báo động sâu sắc về cuộc đảo chính quân sự" và lên án bạo lực. Bà nói: “Chúng tôi cam kết hỗ trợ người dân ở đó khi họ làm việc để đưa đất nước của họ trở lại con đường dân chủ”.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á vào ngày 22/8 với điểm dừng chân đầu tiên là Singapore. Bà Harris đã hội kiến các nhà lãnh đạo Singapore như Tổng thống Halimah Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long vào ngày 23/8. Sau đó, bà Harris đã đến thăm căn cứ hải quân Changi và gặp gỡ các thủy thủ Mỹ trên tàu USS Tulsa.

Kết thúc chuyến công du Singapore, bà Harris sẽ đến Hà Nội vào chiều ngày 24/8, bắt đầu cho chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm. 

Trong thời gian tại Việt Nam, từ ngày 24/8 đến 26/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến sẽ có các cuộc gặp với các lãnh đạo, trong đó cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đề cập về tình hình đại dịch COVID-19, cũng như các vấn đề an ninh khu vực và hợp tác kinh tế.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: