Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm chính thức Singapore, Việt Nam

(CLO) Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Paya Lebar vào sáng Chủ nhật (22/8), bắt đầu chuyến thăm ba ngày tới Singapore. Sau đó, bà Harris sẽ đến thăm Việt Nam.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm chính thức Singapore trước khi tới Việt Nam vào tuần tới - Ảnh: Hanidah Amin

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm chính thức Singapore trước khi tới Việt Nam vào tuần tới - Ảnh: Hanidah Amin

Bài liên quan

Những điểm đáng chú ý trong chuyến thăm ASEAN của Phó tổng thống Mỹ Harris

Chuyến thăm châu Á của bà Harris thể hiện cam kết với một "Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở"

Bà Harris thúc đẩy bảo vệ luật phát quốc tế trong chuyến đi Đông Nam Á

Trước đó, bà Harris rời Washington vào tối ngày 20/8, lên chuyên cơ Không lực Hai tại căn cứ Andrews ở Maryland, bay qua các điểm tiếp liệu ở Alaska và Nhật Bản trước khi đến Singapore.

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Đại sứ Singapore tại Hoa Kỳ Ashok Mirpuri và Bộ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Chee Wee Kiong có mặt tại sân bay để đón Phó Tổng thống Kamala Harris.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Singapore Rafik Mansour cũng có mặt trong cuộc tiếp đón bà Harris.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của bà Harris tới Châu Á, một chuyến đi cũng bao gồm chuyến thăm Việt Nam. Nhà Trắng nói rằng chuyến thăm của bà tới Đông Nam Á báo hiệu cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và đây là "một phần của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan tiếp tại Căn cứ Không quân Paya Lebar vào ngày 22 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: Hanidah Amin

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan tiếp tại Căn cứ Không quân Paya Lebar vào ngày 22 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: Hanidah Amin

Đây cũng là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris, sau chuyến thăm Guatemala và Mexico tháng trước trong vai trò dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của việc di cư đến Mỹ. Bà Harris là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Biden đến thăm châu Á.

Trong chuyến đi này, bà Harris được tháp tùng bởi các quan chức cấp cao từ Văn phòng Phó Tổng thống, Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao.

Chuyến đi đến Singapore, được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Lý Hiển Long, nối tiếp chuyến công du Đông Nam Á của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, trong đó ông đã dừng chân tại Singapore, Việt Nam và Philippines.

Vào thứ Hai (23/8), bà Harris sẽ điện đàm với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và gặp ông Lý Hiển Long, trước khi có cuộc họp báo chung với Thủ tướng Singapore.

Bà Harris cũng sẽ đến thăm Căn cứ Hải quân Changi, nơi bà sẽ lên tàu Chiến đấu Littoral USS Tulsa của Mỹ.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trò chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại của Singapore Rafik Mansour khi bà bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Singapore vào ngày 22 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: Hanidah Amin

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trò chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại của Singapore Rafik Mansour khi bà bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Singapore vào ngày 22 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: Hanidah Amin

Vào ngày thứ Ba (24/8), bà Harris sẽ có bài phát biểu về chính sách và tham gia hội nghị bàn tròn với cộng đồng doanh nghiệp có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Gan Kim Yong, trước khi khởi hành đến Việt Nam cho chặng thứ hai của chuyến công du châu Á.

Trong một tuyên bố vào chiều Chủ nhật, đại sứ Mỹ tại Singapore cho biết quan hệ đối tác 55 năm qua giữa Mỹ và Singapore "mới chỉ là bước khởi đầu".

“Thông qua các hiệp định quốc phòng và an ninh, hiệp định thương mại tự do đầu tiên của chúng tôi ở châu Á, và mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân của chúng tôi, mối quan hệ lâu dài của chúng tôi mang lại sức mạnh và sự ổn định cho Hoa Kỳ, Singapore và toàn bộ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, ông nói thêm.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: