Phụ nữ không được vào công viên ở Afghanistan

(CLO) Phụ nữ Afghanistan đã bị cấm vào các công viên giải trí ở thủ đô Kabul từ hôm thứ Tư (9/11), sau khi Bộ Tuyên truyền Đạo đức của chính quyền Taliban cho biết sẽ có những hạn chế mới.

Người phát ngôn của Bộ Tuyên truyền Đạo đức (MPVPV) xác nhận rằng phụ nữ sẽ bị hạn chế vào công viên, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

phu nu khong duoc vao cong vien o afghanistan hinh 1

Phụ nữ ở Afghanistan luôn phải che mặt khi ra đường. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nga sẽ hợp tác thương mại với Afghanistan

Mỹ lập quỹ để giải ngân hàng tỷ USD bị đóng băng cho Afghanistan

Tròn một năm sự kiện Mỹ rút khỏi Afghanistan qua những bức ảnh

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang tiến vào Afghanistan

Không rõ các hạn chế được áp dụng rộng rãi như thế nào hoặc chúng ảnh hưởng như thế nào đến một quy tắc trước đây của MPVPV nói rằng các công viên, bao gồm cả không gian ngoài trời, phải được phân biệt theo giới tính.

Bà Masooma đã định đưa cháu mình đi thăm công viên nhưng bị từ chối. Bà nói: “Những đứa trẻ phải được phép vào công viên, bởi vì những đứa trẻ này phải được chơi và được giải trí. Tôi đã thuyết phục họ rất nhiều, nhưng họ không cho phép chúng tôi vào bên trong công viên, và bây giờ chúng tôi đang trở về nhà".

Hai người điều hành công viên cho biết họ đã được các quan chức chính quyền Taliban yêu cầu không cho phép phụ nữ vào công viên. Taliban nói rằng họ tôn trọng quyền của phụ nữ theo cách hiểu của họ về luật Hồi giáo.

Kể từ khi tiếp quản Afghanistan vào năm ngoái, lực lượng Hồi giáo Taliban đã tuyên bố phụ nữ không được rời khỏi nhà mà không có người thân nam giới đi theo và phải che mặt.

Tuy nhiên, nhiều một số phụ nữ ở các trung tâm đô thị đã phớt lờ quy định trên và một số phụ nữ vẫn được phép làm việc trong các văn phòng chính phủ. Taliban cũng từng đưa ra tín hiệu rằng họ sẽ mở cửa lại tất cả các trường trung học nữ sinh vào tháng 3 năm sau.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: