Phú Quốc hấp dẫn khách quốc tế với nhiều sản phẩm du lịch mới

(CLO) Dịp đầu năm mới, du khách quốc tế đến Phú Quốc (Kiên Giang) khá đông, với hàng ngàn du khách tham quan, nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc đang vào mùa đẹp nhất trong năm, do đó đảo ngọc liên tiếp đón nhiều chuyến bay quốc tế từ các nước Thái Lan, Malaysia, Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Mỹ, Mông Cổ... với hàng chục ngàn du khách. Mỗi ngày, Phú Quốc có trên 2.000 du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó du khách Hàn Quốc chiếm hơn 50%. 

Hiện Phú Quốc đón từ 12-15 chuyến bay quốc tế/ngày. Ngoài các chuyến bay quốc tế, các chuyến bay nội địa đến Phú Quốc đang có dấu hiệu hồi phục, trong đó có ngày Phú Quốc đón hơn 30 chuyến bay trong nước. 

phu quoc hap dan khach quoc te voi nhieu san pham du lich moi hinh 1

Phú Quốc hấp dẫn khách quốc tế với nhiều sản phẩm du lịch mới

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, từ nay đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, công suất phòng nghỉ trên địa bàn Phú Quốc đạt khá cao ở phân khúc 4-5 sao với tiêu chuẩn 5 sao đạt bình quân từ 60% trở lên, có cơ sở được đặt 97% công suất phòng. Phân khúc 4 sao tập trung tại các cơ sở vị trí trung tâm, gần khu vui chơi, giải trí, trung bình lượng đặt phòng từ 35-80%. Dự báo lượng đặt phòng sẽ tiếp tục tăng.

Các hãng lữ hành du lịch cho biết những sản phẩm du lịch mới, đẳng cấp góp phần tăng sự hấp dẫn cho du lịch Phú Quốc như chợ đêm; các khu nghỉ dưỡng cao cấp khu vực Sunset Town; show diễn công nghệ đa phương tiện “Nụ hôn của biển cả” với màn trình diễn pháo hoa dài 7 phút mỗi ngày làm cho Phú Quốc thành hòn đảo duy nhất trên thế giới có show công nghệ kết hợp pháo hoa hàng đêm.

Đặc biệt, cây Cầu Hôn vừa ra mắt 4 ngày đã được các cơ quan truyền thông quốc tế là CNN và kênh truyền hình Cheddar News (Mỹ) ca ngợi và dự báo sẽ trở thành một điểm nóng mới của du lịch Việt Nam.

phu quoc hap dan khach quoc te voi nhieu san pham du lich moi hinh 2

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang phấn đấu đón 9,2 triệu lượt du khách tham quan, du lịch.

Ông Du Tố Tuấn - Giám đốc Vietravel chi nhánh Rạch Giá thông tin từ tháng 11/2023 đến nay, lượng du khách đến Phú Quốc khá đông, đặc biệt là du khách quốc tế. Dự kiến từ nay đến qua Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, du khách quốc tế đến Phú Quốc vẫn đông.

Được biết, tháng 1/2024, nhiều thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Mông Cổ… cũng có chuyến bay đến Phú Quốc. Ngoài ra, một số đường bay từ các thị trường như Hàn Quốc, Malaysia, Hong Kong đến Phú Quốc đang tăng chuyến nên thị trường du lịch sôi động hơn. Ngoài ra, Phú Quốc có lợi thế với nhiều đường bay trong và ngoài nước; nhiều dịch vụ từ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí… đa dạng mọi phân khúc để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang phấn đấu đón 9,2 triệu lượt du khách tham quan, du lịch; trong đó có 680.000 lượt du khách quốc tế; tổng doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: