Phú Thọ: Gần 290.000 học sinh đón khai giảng năm học mới 2021–2022

Chủ nhật, 05/09/2021 12:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 5/9, hoà chung không khí trên cả nước, hơn 290.000 học sinh của tỉnh Phú Thọ bước vào năm học mới 2021 - 2022. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các trường tổ chức khai giảng kết hợp cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

phu tho gan 290000 hoc sinh don khai giang nam hoc moi 20212022 hinh 1

Trường THPT Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, các trường học của tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án tổ chức khai giảng năm học mới và kế hoạch học tập đầu năm. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các nhà trường và chính quyền địa phương đều thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "An toàn mới tổ chức học tập trung, dừng đến trường nhưng không dừng hoạt động giáo dục".

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chỉ có học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) và đại diện các lớp tới dự, không có phụ huynh và đại diện ban, ngành tham gia. Số học sinh còn lại sẽ tham dự lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Ghi nhận tại các điểm trường tổ chức khai giảng, học sinh đã có mặt từ rất sớm thực hiện việc đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. 100% học sinh đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách khi dự lễ khai giảng.

Lễ khai giảng được các nhà trường tổ chức đảm bảo ngắn gọn, trang trọng, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, thời gian không quá 45 phút gồm: chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhân ngày khai giảng năm học, diễn văn khai giảng ngắn gọn, đánh trống khai giảng năm học mới…

phu tho gan 290000 hoc sinh don khai giang nam hoc moi 20212022 hinh 2

100% học sinh đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách khi dự lễ khai giảng.

Được biết, năm học 2020 – 2021, là một năm học đáng nhớ khi đã có thời điểm học sinh của tỉnh Phú Thọ phải dừng đến trường do dịch Covid-19. Trong thời gian đó, các nhà trường đã chủ động, vận dụng linh hoạt các hình thức dạy học với phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của các nhà trường vẫn được giữ vững.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ trong năm học mới 2021 - 2022 sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học một cách đồng bộ, thiết thực, phù hợp, hiệu quả, đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp phần tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho học sinh.

Phùng Thọ - Tô Công

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống