Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra các vụ án được phân công, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động trên địa bàn tỉnh và lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố khác.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Nguyễn Đức Nghĩa (sinh năm 1973, trú tại thôn Giã Bàng 3, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) trong quá trình kinh doanh đã nhận thấy nhu cầu mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm hợp thức hóa đầu vào của một số tổ chức, cá nhân. Từ đó, đối tượng đứng ra điều hành Công ty TNHH thương mại Tuấn Anh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH máy công trình Trường An, đồng thời lợi dụng các mối quan hệ xã hội để tổ chức mua bán hóa đơn trái phép.
Nghĩa sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Telegram để kết nối với các đối tượng trong và ngoài tỉnh, mua hóa đơn khống rồi bán lại cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nhằm trục lợi.
Ngày 18/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại địa phương và một số tỉnh, thành khác.
Đến ngày 27/3/2026, cơ quan điều tra tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố thêm 6 đối tượng liên quan ở nhiều địa phương. Bước đầu xác định, số lượng hóa đơn giá trị gia tăng được mua bán trái phép trong đường dây này có tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.