Khởi tố tài xế xe chở đất làm 2 người tử vong ở Phú Thọ

Trước đó, hồi 7 giờ 45 phút ngày 26/3, tại Km106+450m Quốc lộ 12B thuộc địa phận phố Lâm Hoá 1, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35C - 11XX kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 35RM - 002.XX do Trần Văn Khoa điều khiển theo hướng từ xã Lạc Sơn đi xã Đại Đồng bị lật đổ nghiêng sang trái đè lên xe ô tô Toyota VIOS mang biển kiểm soát 30A - 233.XX do chị T.T.H. (SN 1979 trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi ngược chiều và xe mô tô biển kiểm soát 28N1- 396.XX do chị B.T.C. (SN 1986 trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi ngược chiều ngay sau đuôi xe ô tô VIOS.

tai-nan-phu-tho.jpg
Đối tượng Trần Văn Khoa và hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, tài xế Trần Văn Khoa có giấy phép lái xe hạng FC, hiện là lái xe hợp đồng của Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Vận tải Ngọc Dương.

Khoa được giao điều khiển xe ô tô đầu kéo và kéo theo sơ mi rơ moóc trên chở đất di chuyển trên Quốc lộ 12B. Khi đi đến Km106+450m Quốc lộ 12B thuộc địa phận xóm Lâm Hóa 1, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ đoạn cong cua chữ S, dốc về phía Yên Thủy, Khoa không làm chủ được tốc độ, đi không đúng phần đường khiến xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc bị lật đổ về phía bên trái đè lên xe ô tô con và xe mô tô đi phía trước ngược chiều. Hậu quả làm chết hai người là chị T.T.H. lái xe ô tô và chị B.T.C. lái xe mô tô.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Phú Thọ: Hai bên to tiếng, bố ruột dùng dao đâm con trai

Phú Thọ: Hai bên to tiếng, bố ruột dùng dao đâm con trai

(CLO) Ngày 14/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hải Chiến (SN 1959, trú tại xóm Ngay, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tuyên án gã đàn ông đâm nhiều nhân viên y tế

Tuyên án gã đàn ông đâm nhiều nhân viên y tế

(CLO) Quá trình chăm sóc vợ sinh đôi tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Bàn Văn Vỹ tự cho rằng do vợ chồng mình là người dân tộc thiểu số nên không được các y bác sỹ quan tâm, chăm sóc như con của sản phụ khác. Đồng thời, cho rằng người nhà mình bị nhân viên y tế quát mắng nên đã cầm dao đâm nhiều nhân viên y tế.

Cỡ chữ bài viết: