Phú Thọ: Tiến hành rà soát 550 trường hợp liên quan đến Bệnh viện K

(CLO) Ngày 10/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, đã có báo cáo nhanh về quá trình truy vết các trường hợp liên quan 2 ca dương tính Covid-19 người Phú Thọ, tại 2 địa chỉ là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Cụ thể, bệnh nhân Đ.C.T (BN 3.236, SN 1993, địa chỉ tại thôn 6, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng), phát hiện dương tính Covid-19 và cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Qua rà soát, truy vết phát hiện 5 F1 là người thân đến thăm BN 3.236, trong đó: 3 trường hợp đang có mặt tại địa phương, 2 trường hợp đang cư trú tại Bắc Ninh và Bắc Giang (đã phản hồi đến hai tỉnh này về trường hợp F1).

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chuyển 3 F1 tại Đoan Hùng về cách ly, theo dõi tại Cơ sở cách ly tập trung - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Trường Đại học Hùng Vương. Tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F2, F3 có liên quan để tổ chức cách ly, theo dõi theo quy định.

Hình ảnh cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: TL

Hình ảnh cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: TL

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 22/4, anh T. rời địa phương cùng đi chăm sóc người bệnh là Đ.C.Th đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhập viện và điều trị tại đây. Kể từ thời điểm đó, anh T. chưa trở về địa phương.

Sau một lần xét nghiệm âm tính, ngày 8/5, có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19. Hiện, anh T. đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trường hợp 2 là ca bệnh chị N.H.T.H (BN 3.261, SN 2002, địa chỉ tại thôn Đồng Dân, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn); được phát hiện, cách ly và điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Qua rà soát, truy vết phát hiện 5 F1 liên quan đến chị H, trong đó: 1 trường hợp F1 đang ở địa phương, 4 trường hợp F1 đang được cách ly tại địa phương khác.

Trường hợp F1 đang cư trú tại tỉnh Phú Thọ là người thân của chị H. đến thăm tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ngày 27/4.

Sau khi nhận được Thông báo khẩn số 03 của Sở Y tế ngày 7/5 về đề nghị người trở về từ Bệnh viện K khai báo y tế, ngày 8/5, trường hợp F1 này đã chủ động đến Trạm Y tế xã Thạch Kiệt để khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm với Covid-19. 

Hiện tại, trường hợp F1 này đã được chuyển về cách ly tại Cơ sở cách ly- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Trường Đại học Hùng Vương. Đồng thời, rà soát 42 F2, 86 F3 có liên quan để tổ chức cách ly y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp.

Theo điều tra dịch tễ, chị H. là học sinh trường Dự bị Dân tộc nội trú, thành phố Việt Trì. Ngày 23/4, chị H. được chuyển viện từ Bệnh viện đa khoa tỉnh về Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, nhập khoa Gan - Mật - Tụy.

Cùng đi với chị H. có bố đẻ đi chăm nuôi. Kể từ ngày 23/4 đến nay, chị H và bố đẻ chưa trở về địa phương. Sau một lần xét nghiệm sàng lọc âm tính, ngày 9/5, chị H có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19. Hiện, chị H. cùng bố đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều.

Liên quan đến các trường hợp trở về từ Bệnh viện K Trung ương theo Thông báo khẩn số 3 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, tính đến nay, có 550 trường hợp đến khám hoặc điều trị nội trú, người chăm nuôi bệnh nhân, người đến thăm bệnh nhân; trong đó, có 16 trường hợp liên quan đến các khoa Gan - Mật - Tụy và Đầu - Mặt - Cổ; 1.661 F2 và 1.260 F3.

Hiện công tác sàng lọc, phân loại để lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng biện pháp cách ly phù hợp đang tiếp tục tiến hành.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: