Phú Thọ triển khai các kế hoạch phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

(CLO) Ngày 17/3, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, từ ngày 17 - 26/4/2026 (tức từ ngày 1 - 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh Phú Thọ; chương trình sẽ gồm 2 phần là phần lễ và phần hội.

image009.jpg
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Thanh Hòa

Trong đó, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng sẽ diễn ra 4 nội dung chính của phần lễ, gồm: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh từ ngày 7 - 21/4/2026 (tức từ ngày 20/2 - 5/3 năm Bính Ngọ); Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 22/4/2026 (tức ngày 6/3 năm Bính Ngọ); Rước kiệu của các xã, phường trong khu vực Đền Hùng ngày 23/4/2026 (tức ngày 7/3 năm Bính Ngọ); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” ngày 26/4/2026 (tức ngày 10/3 năm Bính Ngọ).

image003.jpg
Lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Hòa.

Về phần hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc sẽ được tổ chức tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tiêu biểu như: Hội trại văn hóa; Hội thi gói, nấu bánh Chưng và giã bánh Giầy; Liên hoan văn nghệ quần chúng; múa Lân - Sư - Rồng; trình diễn văn hóa Mường, đánh trống đồng, đâm đuống; trưng bày hoa lan nghệ thuật; biểu diễn văn nghệ, nhạc cụ dân tộc…

image005.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Hòa.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra trong bối cảnh sau quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì vậy có nhiều điểm mới hơn so với những năm trước đây, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, chủ động của cả hệ thống chính trị, của tất cả các địa phương cùng với sự hưởng ứng rộng rãi, tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng xã hội.

Thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 đang đến gần với rất nhiều hoạt động và sự kiện quan trọng. Để tổ chức thành công chương trình, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn diện nội dung, kịch bản các hoạt động phần lễ theo hướng trang nghiêm, chuẩn mực, giàu bản sắc, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thống nhất.

Việc bố trí không gian, sơ đồ vị trí đại biểu tại các điểm hành lễ trọng tâm như sân hành lễ, Đền Thượng và khu vực Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, bảo đảm tính tôn nghiêm và an toàn tuyệt đối.

image001.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tiếp tục rà soát, ban hành và hướng dẫn chi tiết kế hoạch, phương án tổ chức, đặc biệt là các kịch bản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và quản lý dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Đồng thời, hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa theo đúng nghi thức truyền thống, thống nhất, thể hiện lòng thành kính đối với các Vua Hùng.

Cùng với đó, tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung sâu sắc, hình thức phong phú, lan tỏa mạnh mẽ giá trị lịch sử, văn hóa của Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thực hiện chỉnh trang cảnh quan môi trường, khuôn viên Khu Di tích một cách đồng bộ, bài bản, tạo diện mạo khang trang, văn minh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và du lịch Phú Thọ - vùng đất hội tụ, giao thoa và lan tỏa những giá trị đặc sắc của 3 không gian văn hóa Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Đối với các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng để rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: