Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhắc lại yêu cầu của ông với máy bay phương Tây. Nhưng cuộc họp của các đồng minh tại trụ sở NATO ở Brussels vẫn tập trung vào việc đảm bảo lực lượng Ukraine có đạn dược, xe bọc thép và hệ thống phòng không mà họ cần trên mặt đất để kháng cự trong cuộc chiến với Nga.
Một binh lính Ukraine gần thành phố Bakhmut. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Ukraine bắt đầu nhập khẩu dầu diesel do Mỹ sản xuất
Tướng Ukraine điện đàm viện trợ, huấn luyện với tư lệnh NATO
Nga chặn các tuyến đường cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết các ưu tiên là bảo vệ bầu trời của đất nước, tăng cường nguồn cung cấp xe tăng đã hứa và đảm bảo kho đạn dược. Những nước phương Tây ủng hộ Ukraine, dẫn đầu là Mỹ, đã cung cấp hàng tỷ đô la tiền vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
Giờ đây, chỉ chưa đầy một năm sau cuộc chiến, NATO cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang bắt đầu một cuộc tấn công mới rộng lớn hơn ở miền Đông Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Ukraine đang tìm cách lật ngược tình thế trên chiến trường và ông mong đợi các lực lượng của Kiev sẽ phát động cuộc phản công của mình vào mùa xuân.
Tổng thống Zelenskyy cho biết tình hình ở tiền tuyến, đặc biệt là ở miền Đông Ukraine, "vẫn vô cùng khó khăn. Đó thực sự là một cuộc chiến giành từng mét đất ở Ukraine". Cuộc giao tranh đang tiêu tốn một lượng lớn đạn dược, gây căng thẳng cho các kho dự trữ và các ngành công nghiệp của cả hai bên.
Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg đã cảnh báo rằng tỷ lệ sử dụng đạn dược hiện tại của Kiev "cao hơn nhiều lần" so với sản lượng của các nước NATO. Ukraine hiện đang bắn hàng nghìn viên đạn 155 mm mỗi ngày, gây báo động tới kho dự trữ của các nước đồng minh.
NATO đang nỗ lực để các nhà máy của mình hoạt động mạnh hơn, và các đồng minh đang để mắt đến các kế hoạch mua vũ khí chung, chi tiêu quốc phòng cao hơn và các hợp đồng dài hạn.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin đã ký thỏa thuận với nhà sản xuất Rheinmetall để tái khởi động việc sản xuất đạn cho pháo phòng không Gepard gửi tới Ukraine. Pháp và Úc cũng tuyên bố sẽ cùng nhau sản xuất pháo 155 ly.
Ông Zelenskyy đã đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ trong chuyến đi tới London, Paris và Brussels vào tuần trước để các thành viên NATO gửi thêm máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa.
Nhà lãnh đạo Ukraine đã giành được cam kết từ Anh trong việc đào tạo phi công nhưng không nhận được bất kỳ lời hứa chắc chắn nào rằng lực lượng của ông sẽ nhận được máy bay của phương Tây.
Slovakia cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc gửi các máy bay MIG-29 của Liên Xô để giúp thay thế những tổn thất trong kho dự trữ hiện tại của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết Kiev đã yêu cầu máy bay phản lực F-16 do Mỹ sản xuất từ Hà Lan.
Ông Stoltenberg khẳng định "vấn đề máy bay không phải là vấn đề cấp bách nhất hiện nay, nhưng vẫn đang được thảo luận". Trong khi đó, Na Uy vừa trở thành quốc gia mới nhất tham gia nhóm các quốc gia hứa hẹn cung cấp 8 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.
Hoàng Nam (theo AFP)