(CLO) Nga đang đặt mục tiêu xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Kupiansk-Lyman phía đông bắc sau khi giao tranh gia tăng mạnh, theo chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine cho biết hôm thứ Hai (16/10).
(CLO) Hàng trăm thành viên của nhóm lính đánh thuê Wagner đã trở lại miền đông Ukraine để chiến đấu nhưng không gây tác động đáng kể đến chiến trường, theo người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết vào thứ Tư (27/9).
(CLO) Hôm thứ Sáu (15/9), Ukraine cho biết họ đã chiếm lại ngôi làng Andriivka gần Bakhmut, thị trấn đang được Nga kiểm soát sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, đồng thời tấn công một tàu tên lửa Nga ở Crimea.
(CLO) Các quan chức quân sự Ukraine cho biết hôm thứ Sáu (4/8) rằng Kiev đang kiên trì chiến đấu để chiếm lại thị trấn Bakhmut ở phía Đông nước này. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã gây thiệt hại lớn cho Ukraine kể từ khi đối phương phản công.
(CLO) Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở phía đông bắc nước này, với lực lượng của Kiev giữ vững phòng tuyến và giành được lợi thế ở một số khu vực.
(CLO) Ukraine hôm Chủ nhật (16/7) cho biết giao tranh đã "tăng cường" ở mặt trận phía Đông, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc phản công của Kiev đã thất bại.
(CLO) Nhóm lính đánh thuê Wagner bắt đầu bàn giao các vị trí của họ ở Bakhmut cho quân đội chính quy của Nga vào thứ Năm (25/5), 5 ngày sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thị trấn tại phía Đông Ukraine này.
(CLO) Hôm thứ Bảy (20/5), Nga tuyên bố đã chiếm được toàn bộ thị trấn Bakhmut ở miền đông Ukraine, đánh dấu sự kết thúc của trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc xung đột hiện đã kéo dài 15 tháng giữa hai nước.
(CLO) Nhóm lính đánh thuê Wagner đã tuyên bố sẽ ở lại Bakhmut, nói rằng họ đã được Nga hứa cung cấp thêm vũ khí và gợi ý rằng họ có thể tiếp tục tấn công vào thị trấn trọng điểm này.
(CLO) Nhóm lính đánh thuê Wagner, lực lượng đi đầu của Nga trong trận chiến kéo dài nhiều tháng để chiếm Bakhmut, tuyên bố sẽ rút khỏi khu vực này vào ngày 10 tháng 5.
(CLO) Quân đội Ukraine cho biết vào thứ Bảy (15/4) rằng các lực lượng vũ trang nước này và Nga đang giao tranh ác liệt ở thị trấn Bakhmut, và các lực lượng của Kiev vẫn đang cầm cự được.
(CLO) Ukraine đã bác bỏ tuyên bố chiến thắng của Nga, khi nói rằng các lực lượng của Kiev đã đẩy lùi gần 20 cuộc tấn công dọc theo chiến tuyến ở thị trấn Bakhmut trong 24 giờ qua.
(CLO) Ukraine đã tấn công một nhà ga đường sắt và làm mất điện ở thành phố Melitopol do Nga chiếm đóng nằm sâu sau chiến tuyến ở phía đông nam Ukraine vào hôm thứ Tư (29/3).
(CLO) Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Valery Zaluzhniy, cho biết các lực lượng Ukraine vẫn bám trụ và đã ngăn chặn được cuộc tấn công của Nga trong và xung quanh thành phố Bakhmut.
(CLO) Quân đội Ukraine sẽ sớm tiến hành một cuộc phản công sau 4 tháng phòng thủ ở thị trấn Bakhmut nằm ở phía Đông nước này, theo chỉ huy lực lượng mặt đất hàng đầu của Ukraine cho biết.
(CLO) Quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng bên ngoài Bakhmut vẫn đang tìm cách tiếp viện đạn dược, thực phẩm, thiết bị và thuốc men cho lực lượng cố thủ của họ bên trong thị trấn này. Trong khi đó, Nga tuyên bố đánh chặn thành công 15 tên lửa HIMARS của Ukraine chỉ trong một ngày.
(CLO) Phía Nga cho biết, quân đội nước này đang pháo kích và bao vây vào các khu vực ở Bakhmut, khiến hàng trăm binh lính Ukraine có thể đang bị mắc kẹt dưới mạng lưới đường hầm ở thị trấn khai thác mỏ này.
(CLO) Cả Ukraine lẫn Nga hôm Chủ nhật (12/3) đều báo cáo thương vong ở mức cao trong cuộc chiến đẫm máu, kéo dài và bế tắc ở thị trấn nhỏ Bakhmut, khi các lực lượng Nga đang gia tăng sức tấn công để giành chiến thắng, còn Ukraine thì quyết cố thủ.
(CLO) Quân đội Nga hôm thứ Ba (7/3) tuyên bố nhất định sẽ chiếm thị trấn Bakhmut ở miền Đông Ukraine, nhằm mở đường tấn công sâu hơn vào các thành phố chủ chốt ở khu vực này.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục bảo vệ Bakhmut đang bị bao vây. Trong khi đó, các lực lượng Nga đang kêu gọi thêm tiếp viện để kết thúc trận chiến đẫm máu này sau nhiều tháng giao tranh.