Phương Tây quyết tâm không thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

(CLO) Các quốc gia châu Âu đang chuẩn bị tinh thần cho sự gián đoạn khí đốt khi Tổng thống Nga Vladimir Putin trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nga đã ra sắc lệnh buộc các quốc gia phương Tây phải trả khí đốt của họ bằng đồng rúp nếu không sẽ cắt nguồn cung.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho biết hôm thứ Sáu (1/4) rằng những bên có hợp đồng yêu cầu thanh toán bằng euro hoặc đô la Mỹ nên tuân theo điều đó. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết: "Các hợp đồng đã thỏa thuận phải được tôn trọng. 97% các hợp đồng liên quan quy định rõ ràng việc thanh toán bằng euro hoặc đô la Mỹ. Các công ty có hợp đồng như vậy không nên làm theo yêu cầu của Nga".

phuong tay quyet tam khong thanh toan khi dot cua nga bang dong rup hinh 1

Hình ảnh một số đường ống dẫn khí đốt của tập đoàn Gazprom, Nga. Ảnh: Reuters

phuong tay quyet tam khong thanh toan khi dot cua nga bang dong rup hinh 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

phuong tay quyet tam khong thanh toan khi dot cua nga bang dong rup hinh 3

Châu Âu phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt của Nga trong việc sinh hoạt và sản xuất. Ảnh: Reuters

Điện Kremlin hôm qua cho biết họ sẽ không cắt nguồn khí đốt đến châu Âu ngay lập tức, vì các khoản thanh toán cho việc giao hàng sau ngày 1 tháng 4 sẽ chỉ được thanh toán vào nửa cuối tháng này và đầu tháng 5.

Hôm thứ Năm, Moscow ra quyết định rằng những người mua khí đốt của Nga ở nước ngoài sẽ phải mở tài khoản bằng đồng rúp tại ngân hàng Gazprombank do nhà nước điều hành từ thứ Sáu, nếu không sẽ có nguy cơ bị cắt nguồn cung.

Các nhà phân tích cho biết kế hoạch thanh toán bằng đồng rúp, nhằm củng cố vị trí trung tâm của Gazprom trong hoạt động kinh doanh khí đốt của Nga, là để bảo vệ công ty này khỏi các lệnh trừng phạt trong tương lai hơn là cắt đứt nguồn nhiên liệu đến châu Âu.

Ngân hàng Gazprombank không bị áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với các ngân hàng khác của Nga, nên những người mua khí đốt ở châu Âu có thể mở tài khoản với ngân hàng này và thực hiện các khoản thanh toán khí đốt với Nga.

Mặc dù xuất khẩu năng lượng là đòn bẩy mạnh mẽ nhất của ông Putin để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây, song Nga thực ra cũng chưa có ngay thị trường thay thế để bán khí đốt của mình, phần lớn vẫn được chuyển sang châu Âu.

Một nhà kinh doanh khí đốt ở châu Âu cho biết: "Nếu Putin cắt khí đốt, thì cũng có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Ông ấy vẫn cần tiền của chúng tôi và không thể định tuyến lại toàn bộ dòng chảy khí đốt tự nhiên".

Trong khi đó, Đức cho biết họ đang xem xét sắc lệnh của Putin. Người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức cho biết nước này vẫn đang thanh toán bằng euro theo hợp đồng với Nga. Berlin cũng đã phải kích hoạt một kế hoạch khẩn cấp, qua đó có thể dẫn đến việc phân phối khí đốt nếu nguồn cung giảm quá thấp.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: