Qatar cảnh báo việc cô lập Taliban có thể dẫn đến bất ổn hơn nữa

qatar canh bao viec co lap taliban co the dan den bat on hon nua hinh 1

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas và Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani tham dự một cuộc họp báo ở Doha, Qatar, ngày 31 tháng 8 năm 2021 . Ảnh: Hamad I Mohammed / Reuters

Bài liên quan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi Taliban thực hiện các cam kết

Nữ nhà báo chạy trốn khỏi Afghanistan sau cuộc phỏng vấn lịch sử với Taliban

Ngoại trưởng Vương Nghị: Thế giới cần hướng dẫn Taliban

“Nếu chúng ta bắt đầu đưa ra các điều kiện và ngừng tham gia, chúng ta sẽ để lại khoảng trống, và câu hỏi đặt ra là ai sẽ lấp đầy khoảng trống này?”, ngoại trưởng Qatar nói tại Doha hôm thứ Ba (31/8), trong cuộc họp cùng với Người đồng cấp Đức Heiko Maas.

Không quốc gia nào công nhận Taliban là chính phủ của Afghanistan sau khi họ chiếm được Kabul vào ngày 15 tháng 8. Nhiều quốc gia phương Tây đã thúc giục nhóm này thành lập một chính phủ và tôn trọng nhân quyền.

“Chúng tôi tin rằng nếu không có sự tham gia, chúng ta không thể đạt được tiến bộ thực sự trên mặt trận an ninh hoặc kinh tế xã hội”, ông Sheikh Mohammed nói.

Ngoại trưởng Qatar cũng cảnh báo chống lại bất kỳ sự gia tăng nào của "chủ nghĩa khủng bố" sau khi Mỹ rút quân và kêu gọi một chính phủ hòa nhập. “Nhiệm vụ của chúng ta là luôn thúc giục họ (Taliban) có một chính phủ mở rộng bao gồm tất cả các đảng phái và không loại trừ bất kỳ đảng phái nào".

“Trong các cuộc đàm phán của chúng tôi với Taliban, không có phản ứng tích cực hay tiêu cực nào”, ngoại trưởng Qatar đề cập đến các cuộc đàm phán gần đây giữa Qatar và các nhà cầm quyền mới của Afghanistan.

Các tay súng Taliban đã ăn mừng bằng cách bắn chỉ thiên hôm thứ Ba (31/8), vài giờ sau khi lực lượng cuối cùng của Mỹ rời khỏi Kabul, kết thúc một chiến dịch không vận chưa từng có.

Ngoại trưởng Đức Maas cho biết ông cho biết: “Cá nhân tôi tin rằng hoàn toàn không có chuyện đàm phán với Taliban… bởi vì chúng tôi hoàn toàn không thể để xảy ra bất ổn ở Afghanistan”.

“Chúng tôi không xem xét các câu hỏi về sự công nhận chính thức, mà chúng tôi muốn giải quyết các vấn đề hiện tại - liên quan đến những người ở Afghanistan không chỉ công dân Đức, mà còn cả những nhân viên địa phương muốn rời khỏi đất nước”, ông Maas cho biết.

Các cuộc thảo luận đang tiếp tục về việc ai sẽ điều hành sân bay Kabul. Các quan chức Mỹ cho biết sân bay đang ở trong tình trạng tồi tệ, với phần lớn cơ sở hạ tầng cơ bản của nó đã xuống cấp hoặc bị phá hủy.

Taliban đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ xử lý hậu cần trong khi họ duy trì quyền kiểm soát an ninh, nhưng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan dường như dội một gáo nước lạnh vào ý tưởng đó vào Chủ nhật (29/8).

Marwan Bishara, nhà phân tích chính trị cấp cao của Al Jazeera, nói rằng dường như có một kế hoạch mới để giảm thiểu một cuộc khủng hoảng trong thời kỳ hậu chiến tranh Afghanistan. Ông nói: “Một lộ trình là cần thiết để ổn định Afghanistan và tránh mọi khoảng trống chiến lược, chính trị hoặc quân sự, cũng như sự xuất hiện của các nhóm khủng bố cực đoan".

Phương Tây lo ngại Afghanistan một lần nữa có thể trở thành thiên đường cho các nhóm vũ trang muốn tấn công họ. Anh và Mỹ cho biết họ sẽ điều hành các sứ mệnh Afghanistan từ Doha. 

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: